MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Lộ động thái mới, rõ "mơ ước" của Solskjaer: Không phải Maddison, Sancho hay Grealish

    20:45 Chủ nhật 16/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy có kế hoạch xây dựng một hàng tiền vệ mới.

    Manchester United đang hướng đến một mùa Hè "sôi động" với hàng loạt thương vụ cả đến lẫn đi. Hiện tại, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn đặc biệt quan tâm đến hàng tiền vệ, dù đã có Bruno Fernandes ở phiên chợ Đông vừa rồi.

    Những ngày qua, truyền thông Anh đồng loạt khẳng định Quỷ đỏ đã chuẩn bị sẵn 160 triệu bảng dành cho bộ đôi Jack Grealish và James Maddison, kèm theo việc kích nổ bom tấn Jadon Sancho. Song, có vẻ như họ chưa phải là mục tiêu hàng đầu của chiến lược gia người Na Uy.

    Cụ thể, theo tiết lộ từ tờ Mirror, Solsa đã nói với bạn bè của mình rằng ông có thể xây dựng một diện mạo mới ở hàng tiền vệ xung quanh Harry Winks. Hiện tại, cầu thủ 24 tuổi đang rất được trọng dụng dưới thời HLV Jose Mourinho.

    Solskjaer told his pals about Winks - Bóng Đá

     "Mơ ước" của Solskjaer.

    Được biết, Solsa tin rằng Winks là mảnh ghép hoàn hảo để giúp Man Utd kiểm soát nhịp độ trận đấu tại Premier League, vốn có cường độ rất cao. Thực tế, khi còn tại vị ở Spurs, HLV Mauricio Pochettino đã thường xuyên dành lời khen cho tiền vệ người Anh, thậm chí ông còn so sánh Winks với Xavi và Iniesta.

    Tất nhiên, Mourinho cũng sẽ không dễ dàng để Winks rơi vào tay Man United, nơi đã mang lại những ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp đối với ông. Song, tương tự như thương vụ Bruno Fernandes, Quỷ đỏ sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được thứ mà mình muốn.

    Xem Solskjaer phát biểu:

    Huỳnh Phong | 20:15 16/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...