MỚI NHẤT :
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • Lộ động thái mới, Jack Grealish tiến thêm một bước đến Manchester United

    11:35 Chủ nhật 28/06/2020 | 15

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Anh nhiều khả năng sẽ chuyển đến Old Trafford trong mùa Hè tới.

     

    Guardiola khen ngợi Jack Grealish 

    Với chuỗi trận bất bại khá ấn tượng trong thời gian gần đây, có thể nói tình hình của Manchester United đã tương đối ổn định. Dù vậy, để lấy lại vị thế vốn có của mình trong mùa tới, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn khá nhiều công việc phải thực hiện trong mùa Hè tới.

    Trước mắt, chiến lược gia người Na Uy đang có kế hoạch củng cố đội hình bằng một vài tân binh chất lượng. Đáng chú ý, dù đã có trong tay Paul Pogba và Bruno Fernandes, Solsa vẫn muốn có thêm một tiền vệ tấn công đẳng cấp, với mục tiêu hàng đầu là Jack Grealish - đội trưởng của Aston Villa.

    Jack Grealish finds new house - Bóng Đá

     Grealish vẫn luôn được Man United quan tâm.

    Tài năng người Anh đã tỏa sáng ngay trong mùa giải đầu tiên chơi bóng tại Premier League, và được giới chuyên môn đánh giá như một trong những tiền vệ đa năng nhất giải đấu. Dự kiến, Grealish sẽ rời khỏi Villa vào mùa Hè tới, mặc cho việc đội bóng này có trụ hạng thành công hay không.

    Mới đây, tờ Express cho hay, có vẻ như thương vụ chuyển đến Old Trafford vừa đạt được một bước tiến lớn khi Grealish nói với bạn bè của mình rằng anh đã tìm được một ngôi nhà mới ở vùng Tây Bắc nước Anh (nơi tọa lạc của thành phố Manchester). Tất nhiên, Villa cũng sẽ không dễ dàng để thủ quân của mình ra đi, họ đang đòi hỏi 80 triệu bảng cho sự phục vụ của tiền vệ này.

    Huỳnh Phong | 11:05 28/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...