MỚI NHẤT :
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Lộ diện ứng viên Quả bóng vàng FIFA 2016?

    00:25 Thứ tư 06/07/2016 | 5| 6

    BongDa.com.vn Danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2016 có thể sẽ thuộc về 1 trong 4 cầu thủ của 4 đội bóng đang hiện diện tại vòng bán kết EURO 2016…

    Football

     

    Theo đánh giá của tạp chí France Football những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2016 đã lộ diện. Đáng chú ý, những tên tuổi này đều có mặt tại vòng bán kết EURO 2016 và đại diện cho cả 4 đội bóng là Bồ Đào Nha, Đức, Pháp, Wales.

    Tuy nhiên, thú vị hơn nữa là cả 4 đều đang thi đấu tại Madrid, cho 2 CLB Real Madrid và Atletico Madrid.

    Không khó hiểu về sự có mặt của 4 nhân vật này, bởi với thành tích đưa đội nhà vào đến trận chung kết Champions League, họ xứng đáng được đánh giá cao. Cùng với thành tích tại VCK EURO 2016, cơ hội cho họ đều rất cao.

    Như nhận định của France Football - đơn vị kết hợp với FIFA để tổ chức trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hàng năm, “đưa đội nhà đến với chức vô địch chắc chắn sẽ là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng.”

    Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

    Anh là ứng viên duy nhất đã từng giành được danh hiệu này trước đây. France Football nói đến từ “đặc biệt” để nói về tiền đạo CLB Real Madrid, bởi anh ghi 16 bàn trên hành trình giúp đội bóng Hoàng gia vô địch Champions League.

    Tuy vậy, điểm yếu của anh là phong độ với ĐTQG. Tuy Bồ Đào Nha vào bán kết EURO 2016 nhưng France Football viết: “Anh không làm được gì đặc biệt tại EURO”“Thường thấy thi đấu vì cá nhân anh ta chứ không phải vì đồng đội.”

    Football1

     

    Gareth Bale (Xứ Wales)

    Mặc dù France Football cho rằng, Bale “còn lâu mới che mờ được Ronaldo” nhưng họ đánh giá 2 cá tính khác nhau, trong đó, Bale tỏa sáng khi không có Ronaldo bên cạnh. “Cái cách mà cậu ta thể hiện vai trò thủ lĩnh ở đội tuyển trái ngược hoàn toàn so với đồng đội ở CLB. Bale tỏa sáng khi không có Ronaldo. Sẽ rất khó, nhưng nếu Wales vô địch, bóng đá có thể giữ lấy sự bất ngờ.”

    Antoine Griezmann (Pháp)

    France Football đánh giá rất cao cầu thủ đồng hương với họ khi góp công lớn đưa Atletico vào chung kết Champions League và trưởng thành rất nhanh về kinh nghiệm tại VCK EURO. “Có phần mệt mỏi khi giải đấu bắt đầu nhưng sau đó đã bừng tỉnh và giữ vai trò dẫn đầu như mong đợi. 2 màn trình diễn xuất sắc nữa vào thứ Năm và Chủ nhật sẽ là cơ sở lớn cho chiến thắng của cá nhân anh,” France Football viết.

    Football2

     

    Toni Kroos (Đức)

    “Điều gì có thể giúp anh giành danh hiệu đó?” France Football đặt câu hỏi. Với tiền vệ người Đức thì vấn đề không chỉ dừng lại ở 1 mùa giải. Anh vô địch thế giới, 2 lần vô địch châu Âu cùng CLB và có thể vô địch châu Âu với ĐTQG là thành tích trong 3 năm qua. “Tiền vệ 26 tuổi này thực sự là một ngôi sao và lúc này có cơ hội giành Quả bóng vàng. Sau sự thất vọng của Wesley Sneijder và Andres Iniesta năm 2010, vòng quay của các tiền vệ sẽ trở lại và phục thù,” tờ báo viết.

    Tổng hợp | 19:29 05/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...