MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Lộ con số đối tác yêu cầu Liverpool bồi thường cho ''thần đồng'' vừa ra mắt

    09:26 Thứ sáu 27/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Liverpool rất có thể sẽ phải trả một khoản tiền không nhỏ vì một cầu thủ mới 16 tuổi.

    Ở trận đấu giữa Liverpool và MK Dons trong khuôn khổ vòng 3 Carabao Cup vừa qua, cầu thủ 16 tuổi Harvey Elliott vừa có một màn ra mắt hết sức ấn tượng. Đó mới là trận đấu chính thức đầu tiên của anh từ khi cập bến sân Anfield mùa hè qua, sau khi từ chối ký hợp đồng mới với Fulham. Đáng chú ý, cho đến thời điểm hiện tại, thỏa thuận chiêu mộ Elliott trên thực tế vẫn chưa hoàn tất, do các bên không thống nhất được mức phí bồi thường đào tạo mà Liverpool phải trả cho Fulham.

    Hiện tại, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liverpool và Fulham đã dừng lại do sự khác biệt về quan điểm. Số tiền bồi thường nhiều khả năng sẽ chỉ được quyết định bởi Ủy ban phụ trách vấn đề Bồi thường Bóng đá chuyên nghiệp trong thời gian tới. 

    Fulham's demands over Elliott compensation fee revealed - Bóng Đá

    Fulham muốn Liverpool trả 7 triệu bảng bồi thường phí đào tạo tiền vệ Harvey Elliott.

    Dù vậy, theo nhà báo Paul Joyce của tờ The Times, phía Fulham đã đưa ra yêu cầu rõ ràng của mình: 7 triệu bảng là con số chính xác mà đội chủ sân Craven Cottage mong muốn. Con số này thấp hơn mức 9 triệu bảng từng được đồn đoán trong mùa hè, song có vẻ như vẫn không thuyết phục được Liverpool.

    Đánh giá một cách khách quan, 7 triệu bảng là một khoản tiền thực sự lớn cho một cầu thủ mới 16 tuổi. Tuy nhiên, với tài năng đã được thể hiện rõ ràng của Harvey Elliot, có thể con số này sẽ không thấm vào đâu so với giá trị mà đội chủ sân Anfield nhận được trong tương lai.

    Xem những chia sẻ của HLV Jurgen Klopp về Harvey Elliott khi tân binh này mới xuất hiện tại Liverpool:

    Ngọc Bách | 06:18 27/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...