MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Liverpool với đế chế 400 triệu bảng của HLV Klopp

    09:57 Thứ hai 30/07/2018

    Kiến tạo 1 bàn và ghi 1 bàn đẳng cấp để ấn định chiến thắng 4-1 trước M.U, X.Shaqiri đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho màn ra mắt trong màu áo Liverpool tại ICC 2018.

    Shaqiri chỉ cần đúng 4 ngày để bắt nhịp với đồng đội mới trước khi có màn chào sân tuyệt vời, gồm cả pha ghi bàn theo kiểu "xe đạp chổng ngược", giúp Liverpool giành chiến thắng vô cùng kịch tính trước kình địch M.U rạng sáng 29-7.

    Không có thói quen ca ngợi học trò nhưng lần này, HLV Klopp đã phải dành nhiều lời khen cho ngôi sao tấn công 26 tuổi người Thụy Sĩ vừa gia nhập đội chủ sân Anfield với giá chỉ 13 triệu bảng.

    Giải Ngoại hạng Anh năm nay ráo riết áp dụng luật chuyển nhượng mới nhưng trước hạn chót ngày 9-8, Liverpool đã kịp tăng cường những tân binh chất lượng mà Shaqiri sớm chứng tỏ hiệu quả so với N.Keita, Fabinho và thủ môn Alisson.

    Để có được 4 chữ ký này, Liverpool phải bỏ ra tới 165 triệu bảng, cao nhất Premier League tính đến thời điểm hiện tại. Hẳn nhiên, để không vi phạm luật công bằng tài chính cũng như cân đối lại đội hình lẫn ngân sách, nhà cầm quân người Đức sẽ phải tìm cách tiễn chân nhiều cầu thủ không còn trong kế hoạch như D.Ings, D.Origi, L.Markovic và… thủ môn L.Karius để có thể thu về ít nhất 100 triệu bảng.

    Nhận lời dẫn dắt "The Kop" từ tháng 10-2015, ông Klopp đã được duyệt chi gần 400 triệu bảng để xây dựng một đội hình đủ khả năng tranh chấp ngôi vô địch Premier League cũng như tái chinh phục đấu trường châu Âu.

    Cho đến nay, Liverpool vẫn chưa chạm tay được đến bất cứ danh hiệu nào sau khi liên tiếp về nhì ở League Cup và Europa League 2016 rồi năm ngoái, thất bại trong trận chung kết Champions League 2018 trước Real Madrid.

    Liverpool với đế chế 400 triệu bảng của HLV Klopp - Bóng Đá

    Tân binh Shaqiri (thứ hai từ trái sang) ra mắt ấn tượng khi Liverpool thắng M.U 4-1 ở trận giao hữu thuộc Giải ICC 2018. Ảnh: REUTERS. 

    Danh hiệu chưa đến nhưng nhà cầm quân người Đức đã từng bước giành lại niềm tin nơi các CĐV thông qua kết quả thi đấu và cách thức "Lữ đoàn đỏ" trở lại với Champions League, phô diễn được lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả.

    Cũng như Dortmund trước đây, Liverpool biết cách dẫn dụ đối phương cuốn theo lối chơi của họ, tạo khoảng trống để ghi bàn theo từng thời điểm. Thống kê mùa trước cho thấy Liverpool ghi 16 bàn và chỉ để lọt lưới 3 bàn trong 30 phút đầu tiên rồi làm điều tương tự trong hiệp 2 với 15 bàn thắng cùng 1 bàn thua từ phút 60 đến 75.

    Đó là lý do Liverpool cần đến những tiền vệ cực khỏe và có tốc độ như Wijnaldum, Henderson, Chamberlain, Milner và tiếp tục bổ sung Keita cũng như Fabinho. Firmino được bố trí đá lùi, thu hút đối phương tạo khoảng trống cho cặp "song sát" Mane - Salah dứt điểm.

    Có ý đồ chiến thuật rõ ràng, Klopp khác với nhiều đồng nghiệp không phải toan tính để chiêu mộ cầu thủ phù hợp. Coutinho ra đi, hàng tấn công Liverpool còn nguy hiểm hơn với 57 bàn thắng ở Premier League và 30 bàn ở Champions League.

    Gần 400 triệu bảng bỏ ra để Liverpool có trong tay đội hình đủ sức chinh chiến trên mọi mặt trận với 3 thủ môn, 4 trung vệ, 2 hậu vệ trái, 4 hậu vệ phải, 8 tiền vệ trung tâm và 9 tiền đạo. Bản hợp đồng kỷ lục ký với Van Dijk giúp hàng thủ "The Kop" giảm thiểu số bàn thua.

    Thủ môn Karius và S.Mignolet xuống phong độ đã có ngay sự thay thế từ Alisson… Cứ thế, Liverpool dưới triều đại Klopp mua sắm hiệu quả và kinh tế hơn. Khán giả Anh đã hình dung đến một thế lực mới có thể xô đổ sự thống trị lâu nay của những Man City, M.U hay Chelsea.

    Đông Linh | 04:48 30/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...