MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Liverpool và Man City sẽ biến Premier League 2019/20 thành sân chơi riêng

    06:30 Thứ sáu 05/07/2019

    BongDa.com.vn Nhiều khả năng cuộc đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa tới vẫn chỉ là cuộc chơi giữa hai nhà vô địch và Á quân mùa vừa qua.

    Man City luôn thay đổi vì Pep Guardiola

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Từ Barcelona, Bayern Munich đến Man City hiện tại, dù đạt được thành công, Pep vẫn luôn tìm cách thay đổi, từ lối chơi đến con người để đội bóng của ông luôn trong trạng thái mạnh nhất, và làm đối thủ không bao giờ bắt bài được chiến thuật của mình.

     - Bóng Đá

     Man City chiêu mộ thành công Rodri.

    Tân binh đầu tiên mà Pep mang về vào Hè này là Angelino – hậu vệ trái và là người cũ của Man City. Cầu thủ 22 được mua lại vì có mùa giải chói sáng cùng PSV tại giải VĐQG Hà Lan. Tuy nhiên Angelino có tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Nhiều khả năng Pep muốn tiếp tục trao niềm tin vào Benjamin Mendy, một hậu vệ trái tài năng nhưng thường xuyên dính chấn thương dài hạn. Angelino hay Zinchenko là phương án dự phòng cho đội chủ sân Etihad.

    Man City vừa phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của CLB bằng Rodri, người được xem là “Sergio Busquets 2.0”. Đây được xem là phương án phù hợp vào thời điểm này bởi Fernandinho đã 34 tuổi và khó có thể duy trì phong độ xuyên suốt mùa giải. Vị trí tiếp theo mà Pep Guardiola muốn tăng cường có lẽ là vị trí trung vệ khi mà Vincent Kompany đã chia tay CLB, trong khi John Stones và Nicolas Otamendi chưa đem lại niềm tin tuyệt đối. Trên hàng công, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn chưa có động thái nào cụ thể bởi trong tay ông đang sở hữu nhiều cái tên chất lượng, đủ để xoay tua mà không làm sứt mẻ đến sức mạnh của toàn đội.

    Liverpool cần người “tiếp đạn” cho hàng tiền đạo?

    Bài toán mà Jurgen Klopp đang muốn giải quyết triệt để chính là sự sáng tạo của hàng tiền vệ. Naby Keita chưa đáp ứng được kỳ vọng và thường xuyên dính chấn thương. Chamberlain chỉ mới trở lại, không có gì đảm bảo anh sẽ chơi đúng phong độ. Trong khi đó Shaqiri thi đấu khá phập phù. Nhiều nguồn tin cho rằng Liverpool muốn mua lại Philippe Coutinho để giải quyết triệt để vấn đề này.

     - Bóng Đá

     Klopp muốn mua lại Coutinho.

    Divock Origi liên tục tỏa sáng khi được sử dụng, vì vậy Klopp không cần bổ sung thêm tiền đạo dự phòng cho dù Daniel Sturridge đã rời đi. Chiến lược gia người Đức cần thêm một hậu vệ trái dự bị cho Andrew Robertson khi Alberto Moreno đã rời Anfield. Tương lai của Dejan Lovren còn khá mông lung, thế nhưng Klopp hoàn toàn có thể yên tâm với Joe Gomez, Joel Matip và Van Dijk. Sự đa năng của Fabinho, James Milner cũng sẽ đem lại cho Klopp nhiều phương án để xoay tua lực lượng. 

    Endo | 19:00 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...