MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Liverpool và Man City hòa không bàn thắng là lẽ đương nhiên

    21:48 Thứ ba 09/10/2018

    BongDa.com.vn Kết quả 0-0 có thể khiến NHM cảm thấy sốc nhưng xét ở nhiều yếu tố, đây là điều hoàn toàn hợp lý.

    Man City cùng Liverpool bước vào mùa giải 2018/19 với vị thế là 2 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch Premier League. Thế nên, trận đấu giữa họ tại vòng 8 được chờ đợi rất nhiều. Không chỉ là cuộc chiến giữa 2 đội bóng hàng đầu, đó còn là màn so tài của những tín đồ đam mê tấn công.

    Thế nhưng, 90 phút trên sân Anfield đã kết thúc theo một kịch bản không thể chán hơn. Chỉ có 13 cú sút được tung ra bởi Liverpool và Man City, 4 trong số đó đi trúng đích và hai đội bước vào đường hầm mà chẳng một bàn thắng nào được ghi. Ngay cả khi có cơ hội trên chấm 11m, Riyad Mahrez cũng không thể sút tung lưới Liverpool.

    Liverpool và Man City hòa không bàn thắng là lẽ đương nhiên - Bóng Đá

     Riyad Mahrez sút bóng lên trời trong quả penalty cuối trận.

    Đó thật sự là một cú sốc cho những NHM, họ đã chờ đợi rất nhiều nhưng Liverpool cùng Man City lại mang đến thất vọng tột cùng. Chẳng bởi thế, sau trận đấu, rất nhiều CĐV đã phản ứng trên MXH cho rằng đây là màn tranh tài tệ nhất kể từ đầu mùa giải.

    Không thể trách các CĐV cũng không thể phủ nhận 90 phút tại Anfield diễn ra vô cùng nhàm chán, tuy nhiên kết quả 0-0 không phải là điều bất ngờ thậm chí nó còn rất hợp lý với tình hình của Man City và Liverpool hiện tại.

    Ít ai biết rằng, Lữ đoàn đỏ cùng Man xanh đang chính là hai đội bóng để thủng lưới ít nhất hiện tại trong top 5 giải VĐQG châu Âu. Theo đó, cả hai mới chỉ nhận 3 bàn thua sau 8 vòng Premier League, thấp hơn cả những đội bóng nổi tiếng phòng ngự như Juventus (5) và Atletico Madrid (4).

    Liverpool và Man City hòa không bàn thắng là lẽ đương nhiên - Bóng Đá

     Joe Gomez cùng những người đồng đội hàng phòng ngự đang có phong độ cao kể từ đầu mùa.

    Những năm gần đây, Man City và Liverpool luôn được biết đến là 2 đội bóng tấn công dẫn đến việc nhiều người quên mất họ đang phòng ngự rất tốt kể từ đầu mùa. Với Man City, lối chơi kiểm soát đặc sản của Pep dẫn đến việc đối thủ không có nhiều bóng để gây nguy hiểm cho Ederson. Về phần Liverpool, phải thừa nhận rằng những Virgil Van Dijk, Alisson Becker, Joe Gomez, Joel Matip đã làm tốt hơn các đồng đội trên hàng công sau 8 vòng vừa qua.

    Bên cạnh đó, sức ép từ Chelsea cùng việc vừa trải qua những chuyến làm khách căng thẳng tại Champions League cũng là nguyên nhân dẫn đến tỉ số hòa 0-0 giữa hai đội. Hãy thông cảm cho họ và cùng chờ đợi một trận lượt về hấp dẫn hơn ngay ngày đầu năm mới 2019.

    Thành Đạt | 21:30 09/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...