MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Liverpool và cơ hội biến mọi sự kiêu hãnh của Man United thành lạc hậu

    22:19 Thứ sáu 07/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Liverpool đang thể hiện một phong độ hủy diệt trên khắp các mặt trận. Đó là lý do người ta tin vào việc họ sẽ kiến tạo nên nhiều điều vĩ đại vào cuối mùa giải.

    Tại nước Anh, nếu phải tìm một đội làm đối trọng với Man United thì chắc chắn đó là Liverpool chứ không phải Man City, Arsenal hay Chelsea. Ngược lại, nếu hỏi CĐV Liverpool ghét đội bóng nào nhất thì phần đông sẽ gọi tên nửa đỏ thành Manchester. Mùa này dù đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa là chính mình thì với họ, 20 lần vô địch Anh cùng cú ăn ba năm 1999 mãi là niềm tự hào để cười vào mặt đại kình địch Liverpool.

     - Bóng Đá

      Liverpool đang chờ lấy ngai vàng Ngoại hạng Anh từ Man City.

    Nhưng đừng quên Liverpool cũng đã có 18 lần lên ngôi cao nhất ở Anh. Khác chăng trong giai đoạn mang tên Premier League thì Liverpool chưa vô địch lần nào mà thôi. Tuy nhiên sau 30 năm chờ đợi với nhiều tiếc nuối thì mùa này đã khác. Qua 25 vòng đấu, Liverpool bỏ xa đội đứng thứ 2 tới 22 điểm. Nếu ai hy vọng họ sẽ thua liền tù hơn một nửa của 13 trận còn lại thì thật là điên rồ.

    Rõ ràng Lữ đoàn đỏ chỉ còn chờ thời gian để chính thức vô địch Anh để có chức vô địch thứ 19 và lần đầu đoạt Premier League. Với sự sung sức của Liverpool bây giờ còn Man United chưa thấy được ngày mai thời hậu Sir Alex thì khoảng cách 1 hay chức vô địch chẳng còn ý nghĩa gì cả, Liverpool san bằng chỉ là sớm hay muộn. Có chăng Man United vẫn lấy 13 lần đoạt Premier League để tự hào tiếp mà thôi.

     - Bóng Đá

     Thành tích bất bại mùa 2003/04 của Arsenal...

    Không những Liverpool sẽ là nhà tân vô địch của Premier League năm nay mà họ còn một mục tiêu nữa để hướng tới: bất bại. Sau 25 vòng đã đấu, thầy trò Jurgen Klopp thắng tới 24 lần và chỉ hòa có 1 trận (trước Man United). Trong quá khứ dù Man United từng chặn đứng chuỗi 49 trận bất bại của Arsenal nhưng họ chưa từng vô địch mà không thua trận nào. Nếu năm nay Liverpool làm được điều này như Arsenal mùa 2003/04 thì CĐV Man United càng có lý do để nóng mặt.

    Chưa hết, chức vô địch Anh năm nay của Liverpool có thể giúp họ hoàn thành cú ăn ba lịch sử như… Man United. Năm 1999, đội bóng do Sir Alex Ferguson dẫn dắt đoạt Premier League, Champions League và FA Cup để ghi tên vào sử sách với tư cách như là đội bóng Anh vĩ đại nhất. Dù Liverpool có vô địch bao nhiêu lần Champions League hay xóa dớp Ngoại hạng Anh mà không đoạt ăn ba thì CĐV Man United vẫn còn chỗ để bấu víu mà tự hào. Nhưng giờ The Kop như đã bỏ túi Ngoại hạng Anh, còn đi tiếp tại FA Cup và vào knock-out Champions League. Tức là cơ hội họ đoạt cú ăn ba chẳng phải là điều gì đó mơ hồ. Nếu điều ấy xảy ra thì cú ăn ba năm 1999 của Man United đã không còn độc tôn ở Anh nữa.

     - Bóng Đá

     ....và cú ăn ba năm 1999 của Man United cũng có nguy cơ bị Liverpool theo kịp.

    Với CĐV Liverpool họ luôn muốn khẳng định đội bóng mình mới là số một tại Anh, chứ không phải Man United. Nhưng nói không là chưa đủ. Và chẳng có cơ hội nào tốt hơn mùa giải này khi họ có thể nghạo nghễ với đỉnh vinh quang để biến những sự tự hào của đại kình địch nhiều năm qua chỉ còn là ánh hào quang dĩ vãng. Đấy luôn là sự khẳng định về đẳng cấp tuyệt vời nhất.

    Cát Tường | 21:49 07/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...