MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Liverpool sở hữu phẩm chất mà Man Utd thời hoàng kim từng có

    22:57 Thứ ba 29/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Các cổ động viên của đội chủ sân Anfield sẽ cảm thấy phấn khích với những phát biểu dưới đây.

    Mùa trước, Liverpool đã có được chiếc Cúp C1 thứ năm trong lịch sử, cũng như vị trí Á quân tại Premier League với số điểm đáng kinh ngạc 97. Và dĩ nhiên mùa giải năm nay, mục tiêu hàng đầu của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp chính là ngôi vương tại đấu trường quốc nội.

    Thời điểm hiện tại, họ vẫn đang có lợi thế trước đối thủ cạnh tranh chính là Manchester City khi nhiều hơn đối thủ 6 điểm. Trận đấu với Tottenham Hotspur vừa qua chính là màn trình diễn cho thấy bản lĩnh của The Kop khi họ đã thành công lội ngược dòng dù bị đối thủ phá lưới ngay khi hồi còi khai cuộc vang lên chưa lâu.

    TRỰC TIẾP Liverpool 2-1 Tottenham: Salah lập công trên chấm 11m (H2) - Bóng Đá

    Liverpool đã cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch khi ngược dòng đánh bại Tottenham.

    Và mới đây trên Sky Sports News, cựu danh thủ Stephen Warnock đã lên tiếng dành những lời có cánh cho Lữ đoàn đỏ. Theo Warnock, Liverpool bây giờ đang sở hữu một phẩm chất mà MU từng sở hữu trong giai đoạn hoàng kim của đội bóng này: 

    "Trong rất nhiều năm, Manchester United sở hữu một phẩm chất vô cùng đáng quý. Đó là không cần biết tỉ số hiện đang là bao nhiêu, chỉ cần họ vẫn còn thời gian, dù là 2 hoặc 3 phút, họ vẫn tin mình có thể giành chiến thắng."

    "Tôi nghĩ bây giờ Liverpool cũng có phẩm chất đó."

    Ở một diễn biến khác, mới đây đội trưởng Jordan Henderson đã dành nhiều lời khen ngợi đến người đồng đội Fabinho.

    Video đáng xem về sức mạnh của Liverpool:

    Anh Tú | 14:50 29/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...