Sân Anfield được khánh thành vào năm 1884 với sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi. Đây vốn là sân nhà của Everton trước khi CLB này chuyển sang Goodison Park và được Liverpool tiếp quản từ năm 1892. Kỷ lục lượng khán giả đến SVĐ là 61.905 khi Liverpool tiếp đón Wolverhampton Wanderers vào năm 1952.
Anfield được chia thành 4 khán đài chính là Main Stand, khán đài Sir Kenny Dalglish (Sir Kenny Dalglish Stand, trước đó tên là Centenary Stand) và khán đài đường Anfield (Anfield Road) với sức chứa tiêu chuẩn tổng cộng 54.074.
Tuy vậy, dường như Anfield chưa bao giờ đáp ứng được nhu cầu của NHM, đặc biệt là sau những thành công mà Klopp mang lại kể từ khi đặt chân đến nước Anh, điển hình là danh hiệu Champions League trong mùa giải năm ngoái, cũng như việc chuẩn bị bước lên ngôi vương Premier League lần đầu tiên trong lịch sử.
Để giải quyết bài toán "cầu" từ NHM, lãnh đạo Liverpool đã có kế hoạch nâng cấp khán đài Anfield Road trong thời gian tới để có thêm khoảng 7.000 phục vụ khán giả, qua đó nâng tổng sức chứa tiêu chuẩn của sân lên 61.000. Dự kiến quá trình thi công sẽ hoàn tất trước khi mùa giải 2022/23 khởi tranh.
Theo đánh giá của truyền thông tại Anh, ngoài việc sở hữu lượng chỗ ngồi khổng lồ, Anfield còn là một trong những SVĐ tạo được tiếng ồn lớn nhất tại Premier League nhờ thiết kế cổ điển với phần khán đài được đẩy ra sát đường biên, thay vì phải chừa một phần không gian để giúp việc di chuyển của các xe cứu hộ trong trường hợp cần thiết được thuận lợi hơn.
Hậu trường: Liverpool lập kỷ lục chiến thắng 4-0 trước Southampton tại Anfield