MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Liverpool nên vô địch Premier League với kịch bản nào?

    14:36 Thứ tư 17/06/2020 | 2

    Premier League trở lại cũng đồng thời đánh dấu sự kiện đặc biệt: Liverpool sắp trở thành nhà vô địch Premier League. Họ nên lên ngôi theo cách nào?

    Vào thời điểm Premier League buộc phải hoãn vì dịch bệnh, Liverpool đang đếm ngược từng ngày để lần đầu tiên trong lịch sử được công nhận là nhà vô địch Premier League. Có khá nhiều fan The Kop cảm thấy hụt hẫng vì “đang vui lại đứt dây đàn”.

    Tuy nhiên, “cơm không ăn thì gạo vẫn còn đó”, ngày Premier League trở lại cũng đồng thời có thể mở ra thời khắc lịch sử vô cùng đáng nhớ với giải đấu. Xin người hâm mộ hãy chú ý: Liverpool có thể vô địch Premier League ngay cuối tuần này.

     - Bóng Đá

     Nếu Man City thua Arsenal và Liverpool thắng Everton, họ sẽ vô địch Premier League vào chủ nhật tuần này.

    Liverpool nên vô địch theo cách nào?
    3 tháng Premier League nghỉ vì dịch bệnh khiến một vài người hâm mộ (NHM) quên mất dòng chảy của bóng đá và cũng quên luôn khái niệm thời gian. Liverpool đang hơn Man City tới 25 điểm trên bảng xếp hạng Premier League.

    Vào rạng sáng ngày 18/6, Man xanh sẽ chạm trán Arsenal và nếu đội bóng của Pep Guardiola thua "Pháo thủ" thành London, Liverpool chỉ cần thắng Everton trong trận đấu vào chủ nhật tới là chính thức vô địch Premier League. Bởi khi đó, "The Kop" sẽ nâng cách biệt với Man City lên thành 28 điểm trong bối cảnh giải đấu còn 9 vòng nữa là khép lại, đồng nghĩa với việc số điểm tối đa mà Man xanh có thể kiếm được là 27.

    Nếu kịch bản này xảy ra, Liverpool sẽ vô địch ngay trên sân của đội bóng hàng xóm Everton. Đây có thể là sự kiện mà các fan Liverpool sẽ mãi mãi sử dụng để mỉa mai Everton. Hiện tại, phát biểu của Jamie Carragher năm xưa: “Mỗi khi buồn tôi thường nhìn xuống phía cuối bảng xếp hạng xem Everton đang làm gì dưới đó” đang tạm thời là câu nói mỉa thường xuyên được sử dụng nhất ở derby Merseyside.

    Nếu "The Kop" lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Premier League ngay trên sân Goodison Park của Everton, câu nói của Carragher chắc chắn sẽ bị đẩy xuống thứ nhì, dành vị trí thứ nhất cho sự kiện lịch sử này.

    "Trong trường hợp các ông đã quên mất, thì chiếc cúp vô địch trông thế này đây", Liverpool chưa bao giờ bỏ qua cơ hội mỉa mai Everton. Ảnh: Express.
    Nếu vô địch vào chủ nhật này, Liverpool đồng thời sẽ xác lập kỷ lục trở thành nhà vô địch sớm nhất trong lịch sử Premier League. Hiện tại, kỷ lục về số vòng đấu còn lại của một nhà vô địch Premier League đang là 5 vòng, được Man United tạo ra mùa 2000/01. Nếu "The Kop" vô địch trên sân của Everton, họ sẽ lên ngôi sớm tới 8 vòng.

    Tuy nhiên, vô địch trên sân của Everton chưa phải là kịch bản thú vị nhất mà Liverpool có thể tạo ra. Bởi trong trường hợp Man City thắng Arsenal, Liverpool thực tế cũng chỉ cần thêm 2 thắng lợi nữa là chính thức vô địch.

    Xua tan quá khứ buồn
    Và họ có thể vô địch vào ngày 25/6 tới, trong cuộc tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Anfield. Đây cũng là kịch bản thú vị. Thứ nhất, sẽ chẳng có cảm giác nào tuyệt vời hơn là được vô địch ngay trên sân nhà. Thứ hai, Crystal Palace chính là đội bóng từng tặng cho Liverpool cái tát chí mạng mùa 2013/14 - mùa mà "The Kop" để hụt chức vô địch vào tay Man City.

    Năm đó, ở trận đấu với Crystal Palace vào ngày 5/5, Liverpool đã dẫn Crystal tới 3-0, nhưng bị ngược dòng hòa 3-3. Chính trận hòa thảm họa đó đặt dấu chấm hết cho giấc mơ vô địch Premier League của Liverpool. Những giọt nước mắt của Luis Suarez sau khi trận đấu kết thúc cho đến hôm nay vẫn gây ra nỗi ám ảnh.

    Hình ảnh Luis Suarez bật khóc sau trận hòa tức tưởi 3-3 trước Crystal Palace năm 2014. Liverpool muốn xóa đi quá khứ. Ảnh: Givemesport.
    Nếu Liverpool vô địch bằng một thắng lợi trước Crystal Palace ngày 25/6 tới, đó sẽ là sự ẩn dụ rất đẹp: Liverpool vượt qua chính ác mộng quá khứ để hướng tới tương lai của sự thống trị.

    Càng thú vị hơn khi nhận ra, trận đấu liền kề sau đó của Liverpool lại chính là chuyến đi tới sân Etihad của Man City. Như vậy, theo kịch bản này, Liverpool sẽ tiến vào sân Etihad trên tư cách của nhà đương kim vô địch Premier League. Đó tiếp tục là sự ẩn dụ cho quá trình chuyển giao quyền lực, khi Man City bị phế ngai vàng và nghênh đón chính đội bóng vừa phế truất họ.

    Trong hai kịch bản: Vô địch trước mũi hàng xóm Everton hay trước đại thù Crystal Palace, kịch bản nào cũng có ý nghĩa riêng và cũng tạo ra những cảm xúc riêng.

    Ngoài ra, nếu Liverpool thắng toàn bộ số trận còn lại của mùa này, họ sẽ vô địch với 109 điểm, và đây sẽ là kỷ lục về điểm số của nhà vô địch Premier League. Mùa trước, Liverpool chính là đội về nhì có điểm số cao nhất lịch sử và còn gì thú vị hơn khi mùa này, họ vô địch với số điểm cao nhất lịch sử. Những viễn cảnh tươi đẹp đang chờ Liverpool phía trước.

    Kiều Phong - Zing.vn | 10:41 17/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...