MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Liverpool mất loạt trụ cột trước đại chiến với Leicester

    21:26 Thứ hai 09/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Liverpool nhiều khả năng sẽ đối mặt với Leicester City bằng một đội hình không phải mạnh nhất.

    Trong lúc Man City sa sút, Leicester đã nổi lên trở thành đối thủ đáng gờm nhất của Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League năm nay. Với việc đánh bại Aston Villa 4-1 vào đêm qua, Bầy Cáo đã có được chiến thắng thứ 8 liên tiếp tại giải đấu số 1 nước Anh, qua đó bảo toàn khoảng cách 8 điểm so với Liverpool.

    Điều này cũng đã góp phần giúp trận đại chiến giữa Leicester và Liverpool vào ngày 27/12 tới đây sẽ trở nên vô cùng thú vị, vì đó nhiều khả năng sẽ là trận đấu mở ra một bước tiến mới dành cho Lữ Đoàn Đỏ trong hành trình chinh phục danh hiệu mà họ đã thèm khát trong suốt 30 năm qua, hoặc cũng có thể sẽ mở ra một cú trượt dài của Bầy Quỷ.

    Liverpool mất loạt trụ cột trước đại chiến với Leicester - Bóng Đá

     Liverpool có khả năng sẽ mất không ít mắt xích quan trọng khi đối đầu với Leicester.

    Tuy vẫn còn tới nửa tháng nữa cuộc đại chiến này mới diễn ra, nhưng hiện tại Liverpool đã biết được 2 ngôi sao sẽ không thể góp mặt. Đầu tiên đó là trường hợp của tiền vệ đánh chặn - Fabinho, cầu thủ sẽ phải nghỉ thi đấu đến đầu năm 2020.

    Kế đến đó là trường hợp của trung vệ Joel Matip, cầu thủ dự kiến sẽ chỉ có thể trở lại luyện tập sớm nhất vào cuối tháng này và có khả năng sẽ không đáp ứng đủ điều kiện để thi đấu trước Bầy Cáo.

    Bên cạnh đó việc phải thi đấu liên tục tại FIFA Club World Cup tại Qatar cũng có thể sẽ khiến lực lượng chịu không ít ảnh hưởng trước khi bay một quãng đường dài để trở lại nước Anh.

    Kỳ Anh | 21:25 09/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...