MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Liverpool khủng hoảng, Klopp muốn quấn cầu thủ trong chăn

    10:13 Thứ bảy 14/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trong cuộc họp báo mới đây, Jürgen Klopp thừa nhận cuộc khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ vẫn đang ám ảnh Liverpool.

    Vào ngày hôm qua, trang chủ của Liverpool đã vui mừng thông báo về việc HLV Jürgen Klopp vừa đặt bút ký gia hạn hợp đồng với đội bóng. Theo đó, chiến lược gia người Đức sẽ tiếp tục dẫn dắt Lữ Đoàn Đỏ đến năm 2024.

    Tuy nhiên tin vui vẫn chưa kịp nguội, thì trong cuộc họp báo trước thềm vòng 17 Premier League, chiến lược gia người Đức đã thông báo một thông tin chẳng lấy gì vui về tình hình nhân sự nơi hàng thủ.

    Vừa gia hạn, Klopp liền tiết lộ khủng hoảng tại Liverpool - Bóng Đá

      Jürgen Klopp thừa nhận cuộc khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ vẫn đang ám ảnh Liverpool.

    Cụ thể trong chiến thắng 3-0 trước Bournemouth, Dejan Lovren đã gặp chấn thương từ sớm. Sau nhiều ngày nỗ lực điều trị, trung vệ người Croatia vẫn không thể đạt điều kiện tham dự trận đấu với Watford vào đêm nay.

    Với chấn thương từ trước Matip, Liverpool hiện chỉ còn 2 trung vệ thực thụ trong đội 1 đó là Van Dijk và Gomez. Nói về điều này, Klopp đã chia sẻ:

    "Chúng tôi chỉ còn 2 trung vệ khỏe mạnh. Mùa trước, chúng tôi từng kéo Fabinho xuống đá trung vệ, nhưng hiện cậu ta cũng không thể ra sân. Vào thời điểm này, chúng tôi sẽ phải cẩn trọng hơn với 2 trung vệ còn lại, có thể là quấn họ lại trong chăn. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn còn có vài chú nhóc để xem xét như Ki-Jana (Hoever) và Sepp (van den Berg)."

    Xem những phát biểu của HLV Jurgen Klopp sau chiến thắng trước RB Salzburg:

    Kỳ Anh | 09:50 14/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...