Thắng lợi hủy diệt 4-0 trước Newcastle vào ngày lễ Boxing day đã nới rộng khoảng cách của Livepool với đội xếp sau lên đến 6 điểm. Dẫu biết rằng Ngoại hạng Anh chỉ mới đi được một nửa chặng đường, khoảng cách này vẫn có thể bị san lấp. Tuy nhiên với phong độ hiện tại của The Kop, các CĐV của họ có quyền mơ về ngôi vương vào cuối mùa giải năm nay.
Dấu ấn đáng kể nhất chính là hàng phòng ngự tiến bộ vượt bậc của Liverpool. Sự có mặt của Virgil van Dijk cùng bước tiến từ những cái tên như Joe Gomez, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold hay “kẻ đóng thế” Dejan Lovren đang giúp HLV Jurgen Klopp sở hữu một hàng phòng ngự vững vàng bậc nhất sân chơi Premier League 2018/2019. Sau 19 vòng đấu, đội chủ sân Anfield mới chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 7 bàn thua, một thống kê hết sức thuyết phục.
Trên hàng công, Mohamed Salah vẫn đang duy trì khả năng săn bàn hết sức tuyệt vời. Bản hợp đồng mới Xhedran Shaqiri chơi ngày càng thăng hoa, xóa bỏ hoàn toàn hình bóng của Philippe Coutinho. Giờ đây The Kop không còn phụ thuộc vào bộ ba tiền đạo Salah – Mane – Firmino như ở mùa giải năm ngoái mà mọi tuyến của họ đều có thể thay nhau lập công.
Mặc dù có lịch thi đấu hết sức khốc liệt, thế nhưng nhiều chuyên gia tin rằng ngôi đầu sẽ được Liverpool bảo vệ vững chắc cho đến hết tháng Giêng. Thách thức thực sự đối với The Kop lúc này là vào giữa tháng Hai, khi mà Champions League sẽ trở lại với vòng đấu knock-out.
Lá thăm may rủi đưa Liverpool chạm trán Bayern Munich. Chắc chắn Hùm xám sẽ khiến đoàn quân của HLV Jurgen Klopp phải phân tâm. Hơn nữa nếu giành quyền vào vòng trong, Lữ đoàn đỏ sẽ phải “gồng mình” ở sân chơi châu Âu bởi càng vào sâu, những đối thủ mạnh sẽ lần lượt xuất hiện.
Nhiều mùa giải trở lại đây các đội bóng Anh thường không thể cân bằng được sức mạnh cũng như lực lượng ở 2 đấu trường lớn là Premier League và Champions League (giống như Man Utd của Sir Alex từng làm được ở mùa 2007/2008 và 2010/2011). Bởi lịch thi đấu và sự cạnh tranh của giải Ngoại hạng ngày càng khốc liệt. Big Four đã là quá khứ, hiện tại của Premier League là Big Six.
Jurgen Klopp hiểu rõ điều này nhất khi họ dồn toàn lực để vào đến chung kết Champions League, để rồi chật vật cạnh tranh cho một vị trí trong top 4 Premier League ở mùa giải năm ngoái. Chính vì vậy chiến lược gia người Đức biết rằng đội bóng của ông không được tham lam “kham” cả hai đấu trường. Lợi thế của họ hiện tại là giải Ngoại hạng, vì vậy Liverpool cần dồn toàn lực để giành chức vô địch của giải đấu này thay vì căng mình để rồi “trầy da tróc vảy” vì Champions League.