MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 'Liverpool đang làm theo công thức thành công của M.U và Chelsea'

    10:50 Chủ nhật 31/05/2020

    BongDa.com.vn John Barnes hoàn toàn hài lòng với cách làm việc của Liverpool ở hiện tại.

    Quãng thời gian đầu của Jurgen Klopp ở sân Anfield không mấy thành công về mặt thành tích, thế nhưng ông vẫn hoàn toàn được ban lãnh đạo Liverpool tin tưởng, đặc biệt là khi chiến lược gia người Đức được duyệt chi 75 triệu bảng để mua về trung vệ Virgil van Dijk, sau đó là một con số khổng lồ khác cho thủ môn Alisson Becker.

    Đến hiện tại, có thể nói Lữ đoàn đỏ đang được hưởng quả ngọt từ sự kiên nhẫn và niềm tin đặt vào Jurgen Klopp, chiến tích cụ thể nhất là chiếc cúp Champions League năm ngoái và gần như chắc chắn sẽ có thêm cúp Premier League mùa này.

    Liverpool boss Jurgen Klopp calls Premier League return 'massive boost' - Bóng Đá

     Klopp giành được danh hiệu đầu tiên cùng Liverpool sau gần 4 năm làm việc.

    Theo cựu danh thủ John Barnes, The Reds đã đúng khi tin tưởng Jurgen Klopp, giống cách mà Manchester United đã kiên nhẫn với Sir Alex Ferguson, như Chelsea với Jose Mourinho trước đây: "Đó luôn là công thức chuẩn cho thành công. Sir Alex Ferguson đã được Manchester United trao cho thời gian, ông ấy hoàn toàn được ban lãnh đạo ủng hộ và tin tưởng, cho nên ông ấy có thể xây dựng được một đội hình xuất sắc như vậy."

    "Chelsea cũng làm tương tự với Jose Mourinho trong nhiệm kỳ đầu tiên và họ đã giành được nhiều danh hiệu. Các CLB sẽ thành công nếu họ cung cấp cho HLV của mình những nguồn lực phù hợp và trao đủ thời gian để xây dựng đội hình."

    Klopp nói về việc bị loại khỏi C1:

     
    Hoài Thu | 10:20 31/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...