MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • ‘’Liverpool đã ‘ném’ rất nhiều tiền vào anh ta, nhưng…’’

    15:26 Thứ sáu 12/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo của Barcelona thực ra đã có thể cập bến Liverpool năm 2014, thay vì Arsenal.

    Sau khoảng thời gian khoác áo Barcelona, tiền đạo Alexis Sanchez đã chuyển sang thi đấu tại Premier League cho Arsenal vào năm 2014. Chân sút Nam Mỹ đã ghi 60 bàn sau 122 lần ra sân tại giải Ngoại hạng Anh cho Pháo thủ, trở thành một ngôi sao có tầm ảnh hưởng tại sân Emirates.

    Theo tiết lộ mới đây của cựu Giám đốc chuyển nhượng của Arsenal, Dick Law trên Goal.com, Sanchez đã suýt cập bến Liverpool chứ không phải là Arsenal. Law đã đi sâu vào chi tiết về thỏa thuận đưa tuyển thủ Chile đến Anh năm 2014, giải thích cách Arsenal đánh bại đối thủ Liverpool để bảo đảm chữ ký của anh.

    Former Barcelona and Arsenal forward could have ended up at Liverpool - Bóng Đá

    Năm 2014, Alexis Sanchez đã có thể khoác lên mình màu áo của Liverpool thay vì Arsenal.

    ‘’Tôi đã trực tiếp bay đến Santiago để hỏi Fernando [Felicevich, người đại diện của Sanchez] rằng anh ấy nghiêm túc đến mức nào về việc rời Barcelona’’, Law nói. ‘’Nếu chúng tôi chỉ đơn thuần rình rập như Juventus hay Liverpool - đội bóng lúc đó đã biết họ sắp mất Suarez, chúng tôi đã không tham gia cuộc chạy đua này.’’

    ‘’Liverpool đã ‘ném’ rất nhiều tiền vào anh ta, nhưng như những gì tôi thấy, họ chẳng có một liên hệ mang tính cá nhân thực sự nào cả.’’

    Với những phân tích của Dick Law, có thể thấy yếu tố đã giúp Arsenal đánh bại Liverpool trong thương vụ Alexis Sanchez năm 2014 là sự tiếp cận chân thành ở góc độ cá nhân. Vậy nhưng sau đó, chính Pháo thủ cũng phải ''nhận trái đắng'' khi chia tay Sanchez ở mùa hè 2017, khi một thỏa thuận gia hạn hợp đồng tưởng như đã là điều chắc chắn.

    Ngọc Bách | 15:04 12/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...