MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Liverpool đã hóa giải nguy cơ Coutinho như thế nào?

    19:05 Thứ sáu 25/05/2018

    BongDa.com.vn Mới đây tiền vệ James Milner đã lên tiếng giải thích tại sao Liverpool vẫn thi đấu rất tốt dù thiếu vắng Philippe Coutinho.

    Như đã biết, trong quãng thời gian còn thi đấu trong màu áo của Liverpool, Philippe Coutinho chính là ngôi sao lớn nhất của đội bóng này. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta dự đoán rằng The Kop sẽ phải trải qua một giai đoạn tồi tệ khi để anh chuyển đến Barcelona hồi tháng một năm nay.

    Dù vậy, với sức tấn công khủng khiếp của bộ ba Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mane, Jurgen Klopp vẫn có thể đưa Lữ đoàn đỏ tiến vào trận chung kết Champions League.

    Liverpool đã hóa giải nguy cơ Coutinho như thế nào? - Bóng Đá

    Mane, Salah và Firmino đang khiến Liverpool bay cao.

    Lý giải cho chuyện này, mới đây tiền vệ James Milner đã lên tiếng tiết lộ rằng chính tinh thần đồng đội là thứ giúp Liverpool vượt ra khỏi "khủng hoảng" khi mà ngôi sao sáng giá nhất lựa chọn rời đi - điều có thể sẽ khiến nhiều đội bóng khác phải chật vật.

    Trả lời trên The Times, cựu tuyển thủ Anh chia sẻ: "Tình đoàn kết chính là một trong những điều đáng quý nhất ở Anfield. Nó thể hiện rất rõ qua cách chúng tôi thi đấu."

    "Các cầu thủ luôn cố gắng dành thời gian với nhau cả trong và ngoài sân cỏ. Ở đây, không ai bị cô lập cả. Thử tượng tượng xem, nếu phải tập luyện một mình, bạn sẽ dễ bỏ cuộc khi tới ngưỡng."

    "Lựa chọn của Coutinho đã khiến chúng tôi gặp khó. Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết mà cả tập thể đã vượt qua những thử thách ấy. Cũng phải nói thêm, dù Philippe rất hay nhưng Liverpool cũng không phải chỉ có mình cậu ấy là cầu thủ giỏi."

    "Hãy nhìn cách chúng tôi chơi bóng, đặc biệt là trong những thời điểm nhiều CLB gặp phải vấn đề với các chấn thương, bạn sẽ thấy được sức mạnh của tinh thần đồng đội lớn đến thế nào."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt | 17:45 25/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...