MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • "Liverpool có 2 Vua phá lưới, phải không?" - Phản ứng của Klopp về "Giày vàng" của Aubameyang

    16:24 Thứ hai 13/05/2019 | 4

    BongDa.com.vn Cánh truyền thông đã đặt câu hỏi cho chiến lược gia người Đức về việc tiền đạo của Arsenal cùng hai học trò của ông đồng loạt trở thành chủ nhân danh hiệu Chiếc giày vàng.

    Như đã biết, Liverpool đã phải ngậm ngùi nhìn Manchester City bước lên đỉnh vinh quang Premier League dù đã giành được tới 97 điểm. Đội hình năm nay của họ cũng có rất nhiều cá nhân xuất sắc, trong đó The Kop sở hữu tận 2 Vua phá lưới là Sadio Mane cùng Mohamed Salah.

    Và mới đây, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã bày tỏ sự ngạc nhiên của mình khi biết tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang cũng đã lập cú đúp để sánh ngang 2 học trò của ông trở thành vị Vua phá lưới thứ 3:

    "Chúng tôi có 2 Vua phá lưới, phải không? Ồ, Aubameyag lại lập cú đúp à? Trước Burnley ư?"

    "Tôi không thể ngờ rằng mọi chuyện lại diễn biến như vậy, Premier League năm nay có tới 3 Vua phá lưới."

    Jurgen Klopp's reaction to Pierre-Emerick Aubameyang winning Golden Boot - Bóng Đá

    Aubameyang đã có một cú đúp trong ngày hạ màn của Arsenal. 

    Ở một diễn biến khác, mới đây theo các báo cáo từ Tây Ban Nha, Liverpool được cho là sẵn sàng chi ra 75 triệu bảng để có được ngôi sao trẻ Matthijs de Ligt. Đây rõ ràng là một số tiền không nhỏ, và nó hoàn toàn đủ sức lay động Ajax Amsterdam.

    Dẫu vậy, sẽ là không dễ cho The Kop bởi họ sẽ phải cạnh tranh với Barcelona. Hơn thế nữa, Barca vẫn là đội có lợi thế khi mà “siêu cò” Mino Raiola, đồng thời cũng là người đại diện của De Ligt, đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ban hành án phạt cấm tham gia vào thị trường chuyển nhượng toàn cầu trong vòng 3 tháng. Theo đó, nếu Raiola kháng án thất bại, sẽ chỉ còn đại diện La Liga là còn cơ hội chiêu mộ De Ligt mà thôi bởi kỳ chuyển nhượng ở Tây Ban Nha kết thúc muộn hơn so với tại Anh.

    Anh Tú | 15:00 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...