MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • 'Liverpool chỉ hối hận đúng một điều ở Ngoại hạng Anh mùa này'

    09:59 Thứ hai 13/05/2019 | 1

    Theo cựu danh thủ Carragher, Liverpool chỉ có thể tự trách mình khi không đánh bại được Manchester City trên sân nhà để rồi phải về nhì trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

    Dù giành chiến thắng 2-0 trước Wolverhampton và có tới 97 điểm sau 38 vòng đấu, Liverpool vẫn tiếp tục bỏ lỡ chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19 khi chỉ kém Manchester City đúng 1 điểm.

    Liverpool từng giành được lợi thế lớn trong cuộc đua năm nay khi vô địch lượt đi và hơn đội bóng xếp nhì bảng tới 7 điểm. 

     - Bóng Đá

     Salah giành "Chiếc giày vàng", nhưng không thể cùng Liverpool lên ngôi vô địch. Ảnh: Getty.

    Tuy nhiên, thầy trò HLV Juergen Klopp lại sẩy chân ở giai đoạn lượt về khi bị Man City cầm hòa không bàn thắng trước khi hòa tới 4 trận, còn đội bóng của Pep Guardiola lại không để mất điểm nào cùng thời gian này.

    Chia sẻ về màn trình diễn của đội bóng cũ, danh thủ Jamie Carragher cho rằng: "Liverpool có HLV rất lạc quan, ông ấy mang đến cảm giác rằng họ có thể tiếp tục thách thức danh hiệu ở mùa giải năm sau. Tuy nhiên, nếu Man City giành tới 96, 98 hay 100 điểm, điều đó sẽ vô cùng khó khăn".

    "Điều duy nhất khiến Liverpool phải hối hận khi quay đầu nhìn lại quá khứ là việc họ không thể đánh bại được Man City. Bạn không thể mong đợi người khác giành điểm trước Man City, trong khi chính mình lại không làm được", Carragher khẳng định.

    Với 2 chiếc cúp liên tiếp, Man City xứng đáng là đội sừng sỏ nhất khiến mọi đối thủ phải dè chừng trong cuộc đua đến chức vô địch năm sau. Theo Carragher, nếu muốn đăng quang, Liverpool phải dè chừng trước đội bóng này.

    "Mùa giải tới, Liverpool cần coi những cuộc đối đầu Man City như trận chung kết và đánh bại họ, dù điều này nói dễ hơn làm", trung vệ một thời của "The Kop" bình luận trên Sky Sports.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng Premier League mùa 2018/19. Ảnh: Tiểu Long.

    Nhật Minh | 00:42 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...