MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Liverpool 0-0 Man City: Liverpool đã quá mệt mỏi?

    17:39 Thứ hai 08/10/2018

    BongDa.com.vn Mọi ánh mắt đổ dồn về sân khấu Anfield, nơi Liverpool tiếp đón nhà đương kim vô địch Manchester City trong một trận đấu quan trọng quyết định đến ngôi đầu bảng Premier League. Đúng với tính chất của một trận cầu đinh, cả hai đội thi đấu rất chắc chắn và mang đầy yếu tố chiến thuật.

    Như đã biết, trong trận Super Sunday ngày hôm qua, Liverpool có trận hòa không bàn thắng trước Manchester City, điểm nhấn đáng chú nhất là tình huống Ryad Mahrez bỏ lỡ đáng tiếc một quả phạt đền ở những phút cuối trận.

     - Bóng Đá

    Mahrez bỏ lỡ phạt đền, Liverpool và Man City chia điểm trong trận cầu không bàn thắng.

    Cuộc đấu hôm Chủ Nhật với City đã kết thúc chuỗi ngày "khắc nghiệt" của Liverpool trong 1 tháng qua, từ Champions League đối mặt Paris Saint-Germain và Napoli cho đến hai trận đấu với Chelsea của Maurizio Sarri. Những đối thủ đều thuộc dạng sừng sỏ và là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với The Kop.

    Sau trận đấu, trên sóng truyền hình Sky Sports, các bình luận viên, trong đó có cựu danh thủ Gary Neville, có đưa ra một chủ đề rất đáng để quan tâm về tình hình hiện tại của đội bóng đất cảng - "sự mệt mỏi".

    "Hôm nay, họ đá một thứ bóng đá hơi lãng xẹt", Gary Neville nói trong cabin bình luận Sky Sports. Khi nào bạn thấy Liverpool như thế? Đó là khi họ đang mệt mỏi và thiếu đi năng lượng để chiến đấu."

    "Liverpool, sức mạnh lớn nhất của họ là khả năng chạy nước rút, gây áp lực, và luân chuyển quả bóng thật nhanh. Nếu họ không có, họ có thể để thua bất cứ lúc nào."

    Đó là một nhận định không sai của chuyên gia, Liverpool vẫn thi triển lối chơi thường thấy của mình, vẫn có những tình huống gây áp lực lớn lên Man City và tạo ra lợi thế cho đội nhà. Tuy nhiên có vẻ các cầu thủ đã không thể tạo được thế trận tấn công như ở trận đấu với Chelsea.

    Số liệu thống kê

    Theo số liệu được Sky Sports cung cấp, trận đấu với Man City, Liverpool có quãng đường di chuyển thấp nhất trong 8 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh (109km). Với đội bóng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Jurgen Klopp, chạy là một điều tiên quyết, chạy để gây áp lực lên đối thủ, chạy để thi triển các mảng miếng phối hợp.

    Liverpool 0-0 Man City: Liệu Liverpool đã quá mệt mỏi? - Bóng Đá

    Liverpool chạy 109km trận với Manchester City, con số thấp thú 2 trong 8 trận gần nhất.

    Gặp một đối thủ như Manchester City, quãng đường bao phủ sân thua kém, thì những nhận định của Neville lúc đầu là hoàn toàn có cơ sở. 

    Chiều sâu đội hình

    Salah chỉ ghi một bàn trong 8 lần có mặt trên sân, trong khi Firmino và Mane không có bàn thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Đó là một tình trạng báo động với những chân sút hàng đầu của câu lạc bộ. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, liệu họ có đang đảm bảo đủ thể lực để duy trì phong độ thi đấu cao nhất.

    Liệu thứ Tư chơi một trận quan trọng, dồn toàn lực cho trận đấu và đến Chủ Nhật các cầu thủ đó lại lao vào một cuộc chiến "thể lực" khác, các cầu thủ có thể chịu được trong một thời gian dài? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra với trường hợp của "Lữ đoàn đỏ" lúc này.

    Hơn thế nữa, Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah là ba mũi giáp công cố định, khó có thể thay đổi. Nếu cứ "đày ải" họ như vậy, thật dễ để giải thích cho phong độ thi đấu trong mấy trận gần đây.

    Liverpool 0-0 Man City: Liệu Liverpool đã quá mệt mỏi? - Bóng Đá

    Các ngôi sao trên tuyến tấn công không được nghỉ ngơi, hoàn toàn có thể dẫn đến mệt mỏi và thiếu sức sống.

    Ở Premier League mùa này, chỉ có Bournemouth, Chelsea, Watford và Wolves có ít thay đổi đội hình hơn Liverpool.

    Daniel Sturridge đã ghi được một số bàn thắng quan trọng khi được trao cơ hội thi đấu, trong khi Xherdan Shaqiri cũng tạo cho mình được những dấu ấn tích cực khi có mặt trên sân, đây hoàn toàn là những phương án thay thế khả dĩ cho Klopp ở giai đoạn dễ thở.

    Đó là một mối quan tâm khác đối với Klopp, nhưng ông ít nhất có thể thoải mái khi nhìn vào danh sách trận đấu sắp tới của Liverpool. Sau một loạt các đối thủ đầy thử thách, họ được tạm thời hưởng thụ một khoảng thời gian dễ dàng hơn bắt đầu với Huddersfield, Red Star và Cardiff. 

    Lịch thi đấu sắp tới sẽ là "quãng nghỉ" cho thầy trò huấn luyện viên người Đức, với lịch thi đấu dễ thở, việc xoay tua đội hình và cung cấp thời gian nghỉ cho các trụ cột là một điều cần thiết. 

    Tùng Nguyễn | 14:53 08/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...