MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Lingard "bật lại" Mourinho: MU không cần "phép màu" cho top 4

    10:48 Thứ sáu 07/12/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao sinh năm 1993 vẫn tin tưởng Man Utd sẽ lọt vào top 4 tại Premier League sau cuộc đụng độ nảy lửa với The Gunners rạng sáng thứ 5 vừa qua.

    Huấn luyện viên Jose Mourinho chỉ trích các cầu thủ sau trận hòa với Arsenal, ông cho rằng Man Utd đã luôn tự bắn vào chân mình để rồi phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hiện nay (chỉ đứng thứ 8). "Chúng tôi ghi được bốn bàn thắng, và chúng tôi đã nhận trận hòa 2-2," Mourinho cho biết. 

    "Như mọi khi, chúng tôi mắc lỗi và phải trả giá cho những sai lầm đó," ông nói thêm. "Nhiều lần chúng tôi phạm sai lầm và đều phải trả giá. Hôm nay cũng vậy, nhưng Man Utd đã cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời. Chúng tôi là một tập thể thật sự, với những cầu thủ luôn sẵn sàng cho trận chiến khó khăn".

    Bác bỏ quan điểm của Mourinho, học trò tuyên bố Man Utd dư sức hoàn thành chỉ tiêu - Bóng Đá

     Mourinho không cảm thấy vui vẻ về cơ hội của Man Utd ở mùa giải năm nay.

    Dù Mourinho bi quan về cơ hội lọt vào nhóm dự Champions League vì những sai lầm của đội, nhưng Jesse Lingard đã bác bỏ việc Man Utd cần phải nhờ đến một "phép màu" để thực hiện điều đó. Anh nói: "Vâng, chắc chắn. Luôn luôn có áp lực lên vai của mọi người khi nói đến United và đó là cách bạn đối phó với nó".

    "Và với tư cách là cầu thủ, chúng tôi chỉ thích bóng đá và muốn giành chiến thắng trong các trận đấu. Đó là điều quan trọng. Tôi nghĩ chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Có một chặng đường dài trong mùa giải, vì vậy đối với chúng tôi, đó là việc tham gia tất cả các trận đấu và cố gắng để có được ba điểm". 

    Lingard ghi bàn gỡ hòa cho United chỉ 13 giây sau khi Arsenal xé lưới đội bóng của anh lần thứ hai, và cầu thủ 25 tuổi rất hài lòng với màn trình diễn của Quỷ đỏ trước những người đang có phong độ rất cao vào thời điểm hiện tại (bất bại 20 trận liên tiếp).

    "Tôi nghĩ rằng nó luôn luôn là điều gì đó về chúng tôi mà sẽ khiến chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc," anh nói. “Bạn đã nhìn thấy điều đó trong những năm qua khi United trở lại cuộc đua. Vì vậy chúng tôi chỉ cần giữ cho tinh thần đó còn sống và không bao giờ từ bỏ".

    Bác bỏ quan điểm của Mourinho, học trò tuyên bố Man Utd dư sức hoàn thành chỉ tiêu - Bóng Đá

     Lingard tin tưởng Man Utd sẽ lọt vào top 4 mà không cần đến phép màu.

    “Tôi cảm thấy United xứng đáng hơn. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong suốt trận đấu. Mọi người ra khỏi băng ghế dự bị đều thể hiện tinh thần chiến đấu của mình. Chúng tôi rất đoàn kết và bây giờ cần trình diễn cho người hâm mộ thấy được sự đam mê trên sân cỏ".

    Cuối cùng, Lingard tuyên bố rằng anh đã cảm thấy mệt mỏi sau những vấn đề liên quan đến chấn thương háng sau vòng chung kết World Cup cùng Tam Sư và vẫn chưa bắt kịp phong độ. "Bạn biết đấy, tôi đã chơi rất nhiều trong suốt mùa giải trước. Tôi chưa đạt 100% phong độ, nhưng tôi không thể chờ đợi để ra sân".

    Vũ Quang Toản | 10:05 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...