MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Liệu Man City có thể giúp Foden trở thành siêu sao mới của bóng đá thế giới?

    18:00 Thứ tư 26/09/2018

    BongDa.com.vn Phil Foden được xem là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn bậc nhất của bóng đá xứ sương mù hiện tại. Thế nhưng, liệu anh có thể thành công ở Man City?

    Tiền vệ sinh năm 2000 từng có mặt cùng Tam Sư chinh chiến tại FIFA World Cup 2018 mùa hè qua. Anh được nhìn nhận là tương lai của tuyển Anh tại vòng chung kết EURO 2020 và xa hơn nữa là cúp vàng thế giới năm 2022.

    Tuy nhiên mọi chuyện dường như có vẻ không ổn với Phil Foden, khi anh có ít cơ hội ra sân trong màu áo Man City ở mùa giải năm nay. Màn so tài với Cardiff City và Oxford United mới đây là hai trận đấu liên tiếp anh xỏ giày thi đấu

    Man City the best place for Foden to become a superstar - Bóng Đá

    Tiền vệ sinh năm 2000 là tương lai của đội chủ sân Etihad và Tam Sư.

     HLV người Tây Ban Nha, Pep Guardiola vẫn giữ anh trong đội hình thay vì gửi đi "tu nghiệp" ở đội bóng khác. Điều đó có thể chứng minh tiềm năng cực lớn và sự đánh giá cao từ cựu thuyền trưởng Barcelona dành cho chàng tiền vệ 18 tuổi. 

    Foden có 20 phút thi đấu đầy nỗ lực trong trận thư hùng giữa đội nhà với The Bluebirds. Phát biểu sau trận đấu, thuyền trưởng đội chủ sân Etihad cho rằng cảm thấy "có tội" khi không tung sao mai 18 tuổi vào sân trong trận đấu với Fulham.

    "Cậu ấy xứng đáng có mặt trong đội hình xuất phát. Man City phải thi đấu trên nhiều mặt trận ở mùa giải năm nay, chúng tôi bắt buộc phải xoay tua đội hình và cơ hội sẽ tới với Folden. Anh ấy sẽ thi đấu rất nhiều ở mùa giải năm nay. Tôi biết rằng, Folden luôn chơi hết sức mình mỗi khi được vào sân và tôi thích phong cách của anh ấy," Pep cho biết. 

    Man City the best place for Foden to become a superstar - Bóng Đá

    Foden tỏa sáng trong trận đấu với Oxford United với 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo.

    Khả năng hỗ trợ phòng ngự kém là điểm hạn chế lớn nơi Foden. Đó cũng là lí do vì sao anh chỉ được tung vào sân ở phút thứ 70 khi Man City đã dẫn 4-0 trước Cardiff City. Mặc dù thế, thời gian thi đấu ít ỏi mỗi cuối tuần sẽ ảnh hưởng lớn đến phong độ cùng quá trình phát triển của một sao mai như Foden.

    Mason Mount, cầu thủ 19 tuổi được đánh giá có tiềm năng không thua kém gì tiền vệ Man City đang rất hạnh phúc trong màu áo Derby County. Dưới sự dẫn dắt của danh thủ Frank Lampard, ngôi sao của The Rams thi đấu trọn vẹn 90 phút trong tổng số 10 trận đấu kề từ đầu mùa giải đến nay.

    Man City the best place for Foden to become a superstar - Bóng Đá

    Foden là viên ngọc thô sáng giá trong tay Pep.

    Hệ quả của việc ra sân thường xuyên sẽ đem lại lợi ích to lớn cho giai đoạn phát triển về sau của Mount, dù anh chỉ đang thi đấu tại sân chơi Championship. Đội chủ sân Etihad quyết định giữ lại Foden vì nhận thấy những phẩm chất ưu tú nơi anh, tuy nhiên cơ hội góp mặt ở đấu trường Premier League của tiền vệ 18 tuổi là không nhiều.

    Câu hỏi là liệu việc Foden ở lại sẽ được gì; nó có giúp anh hòa nhập và trở thành một phần không thể thiếu của các nhà ĐKVĐ nước Anh trong tương lai hay không? 

    Trước hết, lối chơi và ý tưởng chiến thuật của Pep cần mất nhiều thời gian để truyền tải trọn vẹn đến các cầu thủ. Ngoại trừ David Silva, hầu hết những ngôi sao khác phải trải qua nhiều buổi tập luyện để biết được cần làm gì, chạy chỗ ra sao và thi đấu thế nào cho phù hợp với triết lí bóng đá từ ông thầy của mình. Leroy Sane, Bernardo Silva và Riyad Mahrez là những trường hợp tiêu biểu.

    Man City the best place for Foden to become a superstar - Bóng Đá

    Man City với chức vô địch Premier League 2017/2018.

    Do đó, việc Foden tích lũy kinh nghiệm ở các đội bóng khác sẽ gây ra rất nhiều khó khăn nếu anh muốn tái hòa nhập với Man City khi trở về. Cầu thủ sinh năm 2000 cần thêm khoảng thời gian dài để định hình được vị trí thi đấu mà Pep yêu cầu. Mặt khác, tố chất riêng biệt của anh rất phù hợp với mẫu cầu thủ ưa thích của cựu HLV Barcelona.

    Tốc độ tốt, tầm nhìn sắc sảo, khả năng giữ bóng tuyệt vời, tư duy chiến thuật thông minh giúp Foden dễ dàng xuyên phá hàng thủ đối phương bằng các đường chuyền chết chóc. Đó là điều kiện "cần" giúp anh trở thành siêu sao mới tại đội chủ sân Etihad.

    Chăm chỉ tập luyện, sẵn sàng nắm bắt cơ hội thể hiện mình là điều kiện "đủ" để Foden dần vươn tầm đẳng cấp thế giới. Man City hoàn toàn xứng đáng là bến đỗ lí tưởng đối với cầu thủ 18 tuổi vào lúc này.

    Anh Nguyễn | 14:45 26/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...