MỚI NHẤT :
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Leon Bailey: Mục tiêu 100 triệu bảng của Man Utd là ai?

    16:24 Thứ ba 05/02/2019

    BongDa.com.vn Cầu thủ chạy cánh của Leverkusen đang tiếp tục chứng minh vì sao mình trở thành mục tiêu theo đuổi hàng đầu tại Premier League.

    Bạn có biết Leon Bailey là nhân vật nào không? Nếu không hãy xem lại trận đấu giữa Bayern Munich và Bayer Leverkusen cuối tuần qua. Từ khoảng cách 30m, tài năng trẻ 21 tuổi thực hiện pha sút phạt trực tiếp đẳng cấp mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. 

    Bailey đã "lừa dối" thành công thủ thành của Hùm xám xứ Bavaria, Sven Ulreich; qua đó tạo nên bước ngoặt trận đấu. Die Werkself có màn lội ngược dòng ấn tượng với tỉ số chung cuộc 3-1 trước gã khổng lồ bóng đá Đức; và cầu thủ người Jamaica trở thành một trong những điểm sáng nhất đội nhà.

    Chân dung Leon Bailey - Bóng Đá

    Leon được định giá lên đến mức 100 triệu bảng.

    Sau trận đấu, Ulreich bộc bạch: "Tôi đã nghiên cứu kĩ hướng sút và kĩ năng dứt điểm của cậu ta. Chúng tôi xem xét, nghiên cứu tỉ mỉ từ nhiều tuần nhưng vẫn thất bại.".

    Trong khi đó, Leon thì chia sẻ: "Mùa giải năm ngoái, tôi ghi bàn ở một tình huống gần tương tự nhưng hướng sút vào góc cao bên phải khung thành. Do đó, năm nay tôi quyết định đổi hướng sút và đánh lừa được Ulreich.". 

    Màn trình diễn của tiền đạo sinh năm 1997 khiến người hâm mộ tiếp tục nhắc đến cái tên từng khiến hàng loạt đại gia châu Âu phải thèm muốn. 9 bàn thắng, 6 kiến tạo giúp Leon lọt vào "mắt xanh" của Arsenal, Chelsea, Man United. Theo các báo cáo đáng tin cậy, mức phí chuyển nhượng của sao mai được đồn đoán lên đến 100 triệu bảng.

    Chân dung Leon Bailey - Bóng Đá

    Leon có tốc độ, kĩ năng rê dắt bóng ấn tượng.

    Thế nhưng phong độ suy giảm nhanh chóng ở mùa giải 2018/2019 với vỏn vẹn 2 bàn thắng, 1 cơ hội ghi bàn tạo ra cho đồng đội sau 19 trận đấu khiến người ta hoài nghi về năng lực thực sự của Leon.

    Việc phải thi đấu ở nhiều sân chơi khác nhau, bao gồm đấu trường Europa League vô hình chung vắt kiệt sức ngôi sao Leverkusen. Trong cùng thời gian vào năm ngoái, đội bóng nước Đức chỉ phải tập trung cho mặt trận Bundesliga; do đó giúp họ thi đấu thăng hoa và đứng vị trí thứ 2.

    Chân dung Leon Bailey - Bóng Đá

    Chelsea từng nhắm cầu thủ chạy cánh tiềm năng người Jamaica.

    Trở lại thời điểm hiện tại, Die Werkself chỉ xếp vị trí thứ 7 khi hàng công lâm vào cuộc khủng hoảng phong độ. Đương nhiên, tiền đạo trẻ Leon cũng đang vật lộn với chính mình. 

    Đó có phải là điềm xấu? Câu trả lời là chưa hẳn. Việc tham dự sân chơi châu Âu, dù chỉ là hạng 2 như Europa League cũng đủ giúp Leon tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu cho chặng đường phát triển sự nghiệp sau này. 

    Quay ngược bánh xe lịch sử, vào năm 14 tuổi cậu nhóc người Jamaica bắt đầu đặt chân đến châu Âu chơi bóng. FC Liefering và AS Trencin trở thành 2 "mái nhà" đầu tiên nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá của Leon.

    Chân dung Leon Bailey - Bóng Đá

    Arsenal từng mong muốn sở hữu Leon.

    "Tôi từng đến tham quan Trencin, tận mắt chứng kiến cách họ đào tạo, phát triển các tài năng trẻ ở đây. Cảm giác thật tuyệt vời. Cá nhân tôi cho rằng mình sẽ tràn đầy cơ hội để phát triển ở Slovakia," Bailey phát biểu trên trang web câu lạc bộ.

    Hai năm sau, anh quyết định chuyển sang khoác áo Genk ở tuổi 17. "Tôi luôn có cảm giác Genk như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy. Câu lạc bộ hỗ trợ mọi thứ cho chúng tôi. Tôi hi vọng rằng mình sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử đội bóng này," Leon phát biểu.

    Đội bóng nước Bỉ, Genk trở thành cái nôi sản sinh và đào tạo nên những hảo thủ vang danh như Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois và Kalidou Koulibaly. Lựa chọn nhà cựu vô địch nước Bỉ làm bến đỗ là nước cờ khôn ngoan của Leon.

    Chân dung Leon Bailey - Bóng Đá

    Leon dẫn đầu danh sách 5 ngôi sao sở hữu số pha rê dắt bóng thành công nhiều nhất Bundesliga.

    Kịch bản ấy tái lập khi anh gia nhập Leverkusen vào năm 2017. "Phong cách bóng đá ở đây rất hấp dẫn. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool dành nhiều sự quan tâm nhưng bản thân tôi cảm thấy đây chưa phải thời điểm để đến chơi bóng cho một ông lớn bóng đá châu Âu," Leon chia sẻ trên tờ FourFourTwo.

    Tính thực dụng trong suy nghĩ của sao mai 21 tuổi khiến anh không đại diện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Jamaica. Giải thích cho hành động này, Leon cho biết: "Tôi rất đắn đo về điều đó. Bạn phải suy xét kĩ lưỡng về con đường phát triển sự nghiệp sau này. Tôi muốn trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới và Jamaica không  thể giúp tôi đạt được ước mơ đó.".

    Leon hoàn toàn có cơ sở đạt được tham vọng của mình. Anh sở hữu những phẩm chất xuất chúng: tốc độ chớp nhoáng, khả năng rê dắt bóng hoàn hảo, sức sáng tạo đủ để xé toang nhiều hàng phòng ngự đối phương. 

    Do đó, nhiều khả năng bạn sẽ nhìn thấy viên ngọc thô này tỏa sáng rực rỡ ở sân chơi châu Âu trong một tương lai không xa nữa.

    Anh Nguyễn | 15:55 05/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...