MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • 'Leeds có sự nổi loạn và ngăn Liverpool chơi tốt như cách họ hay làm'

    09:39 Chủ nhật 13/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng tân binh của Ngoại Hạng Anh đã mang đến cho khán giả màn trình diễn mãn nhãn.

     

    Jurgen Klopp chia sẻ về Mohamed Salah

    Trận đấu giữa Liverpool và Leeds United tại sân Anfield đã diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới. Dù chỉ mới thăng hạng, thế nhưng đội khách không hề cho thấy dấu hiệu e ngại nhà đương kim vô địch Premier League. Thay vào đó, cả hai đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số ấn tượng.

    The Kop liên tục vươn lên dẫn trước, tuy nhiên đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa với tinh thần quyết tâm đã san bằng cách biệt 3-3 ở phút thứ 66 của trận đấu. Và phải nhờ đến quả phạt đền được thực hiện thành công bởi Mohamed Salah, đội bóng của HLV Jurgen Klopp mới giành 3 điểm trọn vẹn.

    Đáng chú ý, tiền đạo người Ai Cập có riêng cho mình một cú hat-trick ngay trong ngày khai màn của Ngoại Hạng Anh. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, dù để thua nhưng ban huấn luyện Leeds United vẫn hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện trên sân.

    MARCELO BIELSA: WE STOPPED LIVERPOOL FROM PLAYING AS WELL - Bóng Đá

     Liverpool đã gặp rất nhiều khó khăn trước Leeds United.

    "Đây chỉ là một trận thua thôi. Họ là đối thủ khó bị vô hiệu hóa. Đặc biệt trong hiệp hai, chúng tôi cố gắng giành bóng để triển khai tấn công. Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm dù đã nỗ lực. Nhưng điều đó là chưa đủ. Tất nhiên, tôi xem trọng sự nổi loạn của toàn đội.

    Chúng tôi cũng ngăn Liverpool chơi tốt như cách họ thường làm. Tuy nhiên, thông số cuối cùng cho thấy họ vượt trội hơn hẳn", HLV Marcelo Bielsa chia sẻ trên trang chủ của đội nhà. 

    Giang Nam | 09:09 13/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...