MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Lee Nguyễn đòi rời CLB New England

    20:59 Thứ sáu 12/01/2018

    Nguồn tin từ MLS Soccer cho biết tiền đạo Lee Nguyễn đã yêu cầu CLB chủ quản New England Revolution cho anh ra đi, để tiếp tục sự nghiệp tại một đội bóng khác.

    15 pha kiến tạo đẳng cấp của Lee Nguyễn trong năm 2017 Lee Nguyễn là tiền vệ tấn công hàng đầu của MLS suốt 4 năm qua. Anh là trụ cột không thể thiếu của New England.

    Điểm đến tiếp theo của cầu thủ gốc Việt chưa được xác định. Nhưng nguồn tin từ Mỹ cho biết CLB Chicafo Fire đang muốn có chữ ký của ngôi sao 32 tuổi. Lee Nguyễn công khai ý định muốn rời New England trước khi đội bóng bổ nhiệm HLV mới Brad Friedel.

    Về phần mình, New England rất muốn giữ chân Lee Nguyễn và không chắc họ sẽ thực hiện một cuộc chuyển nhượng với cầu thủ sinh năm 1986. CLB này sẽ hội quân trở lại vào hôm 22/1 tới. Hiện tại, Lee Nguyễn còn hợp đồng với đội đến hết năm 2018 và có điều khoản gia hạn thêm 2 năm nữa.

    Lee Nguyễn gia nhập giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) vào năm 2012 sau một thời gian thi đấu tại quê hương của bố cho HAGL và Bình Dương. Suốt 4 năm qua, anh là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất giải. Thống kê cho thấy từ năm 2014, Lee Nguyễn ghi 42 bàn, thực hiện 40 pha kiến tạo trong 128 trận đấu.

    Còn trong năm 2017, cựu ngôi sao HAGL ghi 11 bàn thắng, 15 lần kiến tạo trong 31 trận đấu chính thức. Điều này lý giải vì sao, đội bóng nước Mỹ rất muốn anh ở lại lâu hơn. Theo Hiệp hội cầu thủ MLS, trong năm 2017, Lee Nguyễn nhận mức lương 500.000 USD, cao thứ 7 tại New England.

     - Bóng Đá

     Lee Nguyễn từng là ứng viên nặng ký cho danh hiệu cầu thủ giá trị nhất MLS 2014.

    Với phong độ chói sáng thời gian qua, chắc chắn đội bóng nào muốn có được chữ ký của Lee Nguyễn phải chi rất đậm. Cuối tháng 12 năm ngoái, có tin đồn CLB Thanh Hóa muốn đưa tiền vệ này trở lại V-League để phục vụ cho tham vọng vô địch, cũng như chinh chiến ở AFC Champions League?

    Thời gian qua, Thanh Hóa chính là đội bóng mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng V-League bằng việc đưa về HLV ngoại cùng một loạt cầu thủ như Vũ Minh Tuấn, Trịnh Quang Vinh, Xuân Thành, Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Minh Tùng,…

    Một số thông tin khác cho rằng, đội bóng nhà giàu Thái Lan SCG Muangthong United cũng muốn có được Lee Nguyễn? CLB này rất cần những ngôi sao đẳng cấp sau khi 3 cầu thủ trụ cột của họ gồm Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin đã sang Nhật Bản thi đấu theo dạng cho mượn.

    Chuẩn bị cho mùa giải 2018, đội bóng này có ngân sách hoạt động chừng 400 triệu baht (gần 280 tỷ đồng). Một phần lớn trong số này sẽ được dùng để chiêu mộ cầu thủ cho đội trong thời gian tới.

    Nguyễn Đăng | 20:00 12/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...