MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • LĐBĐ Thái Lan choáng ngợp với hành động quá chất của Việt Nam

    13:52 Thứ sáu 06/09/2019 | 14

    BongDa.com.vn Tổ chức bóng đá lớn nhất Thái Lan gửi thông điệp đến Việt Nam sau trận.

    Tối qua, ĐT Việt Nam hành quân đến SVĐ Thammasat đụng độ Thái Lan trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022.

    Đúng với tính chất màn đọ sức giữa 2 kình địch Đông Nam Á, 2 đội tuyển đã cống hiến cho người hâm mộ 1 trận cầu quyết liệt, căng thẳng đến tận những giây cuối cùng. 

    Cả Thái Lan lẫn Việt Nam tạo ra không ít cơ hội ghi bàn nhưng đáng tiếc đều không thể tận dụng thành công. Chung cuộc 2 đội hòa nhau không bàn thắng. 

    Liên đoàn Thái Lan cảm ơn và chúc VN may mắn - Bóng Đá

     Việt Nam chia điểm Thái Lan.

    Sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, các cầu thủ Thái Lan đã tập hợp và đi một vòng quanh sân để tri ân CĐV. 

    Đáng chú ý khi những thành viên Voi chiến bước đến khu vực khán đài tập trung đông đảo fan hâm mộ Việt Nam, các CĐV đội khách trong sắc cờ đỏ rực đã vỗ tay nồng nhiệt, và hô vang: "Thái Lan! Thái Lan!" 

    Đáp lại hình ảnh fair-play của người hâm mộ Việt Nam, những cầu thủ Thái Lan cũng hướng mắt và vỗ tay đáp lại. 

    Sau trận, trang Facebook chính thức của LĐBĐ Thái Lan đã đăng tải lại đoạn video ấn tượng trên, kèm thông điệp: "Cảm ơn Việt Nam. Hy vọng gặp lại các bạn và chúc may mắn."

    2 đội sẽ tái đấu sau đây 2 tháng tại Việt Nam. Ở trận đấu còn lại của bảng G diễn ra hôm qua, Malaysia có cuộc lội ngược dòng kịch tính và giành thắng lợi 3-2 trước Indonesia.

    Phụng Sồ | 13:00 06/09/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...