MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Lavezzi khiến người Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ

    19:36 Thứ hai 15/05/2017

    Tiền đạo Ezequiel Lavezzi và CLB Hà Bắc Trung Cơ vừa phải xin lỗi trước cáo buộc chế nhạo đặc điểm đôi mắt người Đông Á.

    Cuối tuần trước, một bức ảnh chụp Ezequiel Lavezzi xuất hiện trên mạng xã hội đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc.

    Ở bức ảnh này, Lavezzi dùng ngón tay kéo mắt híp lại, khiến cộng đồng mạng ở đất nước đông dân nhất thế giới cho rằng anh chàng cầu thủ có ý đồ phân biệt chủng tộc, chế giễu đặc điểm mắt híp của người Đông Á. Những người có suy nghĩ tiêu cực còn đòi đuổi Lavezzi khỏi Trung Quốc.

    Hôm nay 15/5, CLB Hà Bắc Trung Cơ và tiền đạo Ezequiel Lavezzi đã có lời xin lỗi gửi đến công chúng. Trả lời phỏng vấn, Lavezzi cho biết: “Theo yêu cầu của BTC Chinese Super League, chúng tôi chụp một bộ ảnh cho mùa giải mới. Người thợ ảnh yêu cầu chúng tôi hoạt náo và tôi chỉ muốn bức ảnh trở nên thú vị hơn bằng việc thể hiện khuôn mặt hài hước.”

     - Bóng Đá

     Bức ảnh gây tranh cãi của Lavezzi.

    Bức ảnh gây tranh cãi được chụp tại trại tập huấn trước mùa giải của Hebei China Fortune ở Tây Ban Nha hồi tháng hai vừa qua. Lavezzi nói thêm: “Tôi không có ý định xúc phạm người Trung Quốc, không hề có ý xấu khi chụp bức ảnh đó. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở đây cùng đồng đội. Tất cả người Trung Quốc mà tôi từng gặp đều rất thân thiện và tôi yêu cuộc sống ở đây. Thành thật xin lỗi nếu khiến cộng đồng bức xúc. Xin hứa sẽ cẩn thận trong tương lai.”

    Sự cố đến ngay sau khi cuốn sách mới xuất bản ở Đức mang tên: “Trò kinh doanh nhơ bẩn trong bóng đá” có đoạn tiết lộ Lavezzi đang hưởng mức lương cao nhất thế giới, lên đến hơn 700.000 bảng mỗi tuần, vượt Carlos Tevez.

    Ngôi sao sinh năm 1985 đang có phong độ tốt ở mùa 2017. Sau 7 trận đã ra sân ở giải VĐQG Trung Quốc, Lavezzi có 3 bàn và 6 kiến tạo.

    Trước sự cố của cầu thủ thuộc biên chế, CLB Hebei China Fortune lên tiếng: “Suốt từ khi gia nhập đội bóng vào tháng hai năm 2016, Lavezzi luôn gắn bó mật thiết với toàn bộ thành viên trong CLB và được tất cả fan yêu mến. Anh ấy đã nhiều lần bày tỏ tình yêu với đất nước Trung Quốc. Sau sự cố, chúng tôi trò chuyện với Lavezzi và đi đến kết luận cầu thủ này không hề có ý đồ chế nhạo người dân Trung Quốc.”

    Anh Dũng | 19:30 15/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...