MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Lập siêu phẩm, Ronaldo cảm ơn CĐV Juventus

    12:29 Thứ tư 04/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Với một cú đúp của Cristiano Ronaldo, sau trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, Real Madrid đã tiến một bước dài vào vòng bán kết Champions League.

    Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Ronaldo đã trả lời rằng anh không nghĩ mình sẽ có một pha “ngửa bàn đèn” thành công đến như vậy.

    “Đó là một bàn thắng tuyệt vời.”

    “Tôi còn có thể nói gì nữa đây? Chỉ có thể là tuyệt vời thôi.”

    “Tôi không nghĩ mình sẽ ghi bàn theo cách đó. Nhưng bây giờ, có lẽ chúng ta nên tập trung vào trận đấu thì hơn.”

    “Đây là một trận đấu tuyệt vời, và Real đã ghi ba bàn vào lưới Juventus.”

    Lập siêu phẩm, Ronaldo cảm ơn CĐV Juventus - Bóng Đá

     Vazquez, Ronaldo và Marcelo cùng nhau ăn mừng bàn thắng.

    “Toàn đội đã làm rất tốt nên dĩ nhiên là tôi đang rất vui.”

    “Tôi đã giúp ích cho CLB với hai bàn thắng. Đây quả là một đêm tuyệt vời.”

    Lập siêu phẩm, Ronaldo cảm ơn CĐV Juventus - Bóng Đá

     Niềm hạnh phúc của Ronaldo khi có một cú đúp cho Real.

    Sau bàn thắng thứ hai của Ronaldo, thậm chí một vài CĐV Juventus đã đứng lên vỗ tay tán thưởng siêu sao người Bồ, và anh cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

    “Đó là một khoảng khắc không tưởng,” Ronaldo nói.

    “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các CĐV Juventus, những người đã cổ vũ cho tôi sau bàn thắng thứ hai. Đó là một điều tuyệt vời chưa từng đến với tôi trong cả sự nghiệp.”

    Khi được hỏi về khả năng vô địch của đội nhà, Ronaldo chia sẻ:

    “Đây là giải đấu của chúng tôi.”

    “Và tôi yêu việc được thi đấu tại Champions League.”

    “Cả đội đã có một kết quả rất tốt, nhưng Real vẫn sẽ phải hết sức cẩn thận ở trận lượt về.”

    Với chiến thắng 3-0 trước đại diện đến từ Italia, Real đang có “vốn” lớn trong trận lượt về được tiếp đón đối thủ ngay trên sân nhà Santiago de Bernabéu.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 12:05 04/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...