MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Lập kỷ lục hạ Nhật Bản, Hàn Quốc sắp tranh Siêu cúp với Việt Nam

    21:53 Thứ năm 19/12/2019 | 17

    BongDa.com.vn Giành thắng lợi trong trận chung kết, Hàn Quốc khẳng định vị thế số 1 ở giải đấu cấp khu vực.

    Hạ gục Nhật Bản, Hàn Quốc lập kỷ lục vô địch cúp Đông Á - Bóng Đá

     Vừa qua, Nhật Bản và Hàn Quốc chạm trán nhau trong khuôn khổ trận chung kết tranh cúp Đông Á.

    Hạ gục Nhật Bản, Hàn Quốc lập kỷ lục vô địch cúp Đông Á - Bóng Đá

     Trận đấu diễn ra trên sân nhà Busan của Hàn Quốc.

    Hạ gục Nhật Bản, Hàn Quốc lập kỷ lục vô địch cúp Đông Á - Bóng Đá

     Với lực lượng đồng đều hơn, các học trò của HLV Bento nhanh chóng ép sân và tạo ra nhiều pha lên bóng nguy hiểm về phía khung thành Nhật Bản.

    Hạ gục Nhật Bản, Hàn Quốc lập kỷ lục vô địch cúp Đông Á - Bóng Đá

     Nửa đầu hiệp 1, Hàn Quốc có tới 2 lần đưa bóng đi trúng xà ngang và cột dọc.

    Hạ gục Nhật Bản, Hàn Quốc lập kỷ lục vô địch cúp Đông Á - Bóng Đá

     Dù vậy, CĐV Hàn Quốc cũng không phải đợi lâu khi Hwang In-Beom tung cú sút xa đẹp mắt, hạ gục thủ thành Nakamura mở tỷ số cho đội nhà ở phút thứ 28.

    Hạ gục Nhật Bản, Hàn Quốc lập kỷ lục vô địch cúp Đông Á - Bóng Đá

     Hàn Quốc tạo ra thế trận nhỉnh hơn và có bàn thắng xứng đáng.

    Hạ gục Nhật Bản, Hàn Quốc lập kỷ lục vô địch cúp Đông Á - Bóng Đá

     Sau bàn thắng, Hàn Quốc tiếp tục đẩy cao đội hình nhưng đáng tiếc không có thêm bàn thắng nào được ghi.

    Hạ gục Nhật Bản, Hàn Quốc lập kỷ lục vô địch cúp Đông Á - Bóng Đá

     Kết thúc trận đấu, Hàn Quốc giành thắng lợi 1-0 trước Nhật Bản để có lần thứ 5 vô địch cúp Đông Á. Đây là kỷ lục của giải đấu.

    Hạ gục Nhật Bản, Hàn Quốc lập kỷ lục vô địch cúp Đông Á - Bóng Đá

     Đội bóng xứ sở kim chi có 5 lần vô địch vào các năm 2003, 2008, 2015, 2017 và 2019. 

    Hạ gục Nhật Bản, Hàn Quốc lập kỷ lục vô địch cúp Đông Á - Bóng Đá

     Chung cuộc, Nhật Bản giành ngôi á quân. Còn Trung Quốc đứng hạng 3 sau chiến thắng 2-0 trước Hong Kong ở trận trước đó.

    Hạ gục Nhật Bản, Hàn Quốc lập kỷ lục vô địch cúp Đông Á - Bóng Đá

     Cúp Đông Á là giải đấu bóng đá quốc tế dành cho các liên đoàn thành viên của LĐBĐ Đông Á (EAFF). Trước khi EAFF thành lập vào năm 2002, Cúp Hoàng triều (Dynasty Cup) được tổ chức cho 4 đội tuyển quốc gia hàng đầu Đông Á. Giải năm nay bắt đầu từ vòng loại khi có tới 10 đội tham dự và sau đó chọn ra 4 đội mạnh nhất để góp mặt ở VCK cúp Đông Á. 

    Hạ gục Nhật Bản, Hàn Quốc lập kỷ lục vô địch cúp Đông Á - Bóng Đá

     Từ năm 2017, đội vô địch của giải đấu sẽ giành quyền tham dự Siêu cúp bóng đá Đông Nam Á - Đông Á. Dự kiến ban đầu, Việt Nam sẽ đối đầu Hàn Quốc (với tư cách vô địch Đông Á năm 2017) vào tháng 3/2019 nhưng do trùng lịch VL U23 châu Á nên trận cầu bị hoãn. Theo nhiều nguồn tin, trận đấu này có thể sẽ được dời tới năm sau. Khi ấy, Việt Nam sẽ là đội chủ nhà và có màn thư hùng ý nghĩa với đội bóng quê hương của HLV Park Hang-seo.

    Video đẳng cấp của Son Heung-min:

    Tiểu Lam | 21:56 19/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...