MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Lãnh đạo SHB Đà Nẵng không gây áp lực cho Minh Phương

    09:11 Thứ ba 20/02/2018

    BongDa.com.vn Do chỉ vừa tiếp quản ghế nóng tại SHB Đà Nẵng, nên BLĐ đội bóng sông Hàn sẽ không đặt ra mục tiêu quá cao cho HLV Nguyễn Minh Phương và các học trò ở V-League 2018.

    Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa mùa giải mới sẽ chính thức khởi tranh, cho đến lúc này, các đội bóng gần như đã hoàn tất về lực lượng và SHB Đà Nẵng cũng không phải ngoại lệ. Có thể khẳng định, nội binh của đội bóng sông Hàn sẽ không có sự bổ sung và xáo trộn đáng kể nào, khi đa số những cầu thủ từng chinh chiến ở năm ngoái tiếp tục được sử dụng tại V-League 2018.

     - Bóng Đá

     BLĐ SHB Đà Nẵng không đặt mục tiêu cao ở V-League 2018. Ảnh: Viết Định

    Đánh giá về quá trình chuẩn bị của SHB Đà Nẵng trước mùa giải mới, Chủ tịch Bùi Xuân Hòa cho biết: “Đến bây giờ giải cũng sắp khai mạc, mùa giải năm nay được dự đoán sẽ rất khắc nghiệt. Đối với SHB Đà Nẵng thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ sớm về cả Ban huấn luyện mới và cả lực lượng.

    Về lực lượng thì nội binh gần như không có sự thay đổi. Còn cầu thủ ngoại thì chúng tôi đã thay đổi toàn bộ, ngoài việc giữ lại Merlo. Đến bây giờ thì có thể gần như ổn định. Sắp tới chúng tôi sẽ có đợt tập huấn khoảng 10 ngày trước khi trở về chuẩn bị cho trận khai mạc gặp Than Quảng Ninh.”

     - Bóng Đá

     Lực lượng SHB Đà Nẵng sẽ không có quá nhiều thay đổi. Ảnh: Viết Định

    Lực lượng coi như đã tạm ổn, nhưng với việc HLV Nguyễn Minh Phương chỉ mới có khoảng 2 tháng tiếp quản chiếc ghế do đàn anh Huỳnh Đức để lại, nên BLĐ đội bóng sông Hàn sẽ không đặt ra mục tiêu quá cao cho toàn đội ở mùa giải năm nay.

    "Mọi sự thay đổi ở SHB Đà Nẵng cho đến lúc này đang mang đến sự biến động tốt và sẽ giúp toàn đội có được động lực mới tốt hơn. Đến bây giờ từ tinh thần, thái độ và mối quan hệ giữa các thành viên trong đội bóng theo tôi đánh giá là phát triển tốt.

    Vì ở mùa giải năm nay, đội có sự thay đổi về BHL cũng như việc có nhiều cầu thủ trẻ, để tránh gây áp lực cho toàn đội thì chúng tôi không đặt ra mục tiêu phấn đấu cụ thể nhưng chúng tôi sẽ phấn đấu để có được mục tiêu cao nhất. Theo truyền thống của SHB Đà Nẵng từ xưa đến nay thì rõ ràng chúng tôi sẽ đặt mục tiêu cao nhất nếu có thể." Ông Hòa bày tỏ.

    Theo kế hoạch vào mồng 8 tết, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương sẽ di chuyển vào Nam  để bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày trước khi chốt danh sách tham dự V-League 2018.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 07:15 20/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...