MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Lampard trải lòng khi được khen hay hơn Mourinho

    17:56 Chủ nhật 23/02/2020

    BongDa.com.vn Những chia sẻ từ huấn luyện viên trưởng của The Blues về câu chuyện chiến thuật của trận đấu vừa qua.

    Vậy là thêm một lần nữa, Jose Mourinho lại phải nếm trái đắng trước cậu học trò cũ Frank Lampard. Và mọi chuyện có lẽ càng tệ hơn với Người đặc biệt khi mọi thứ diễn ra tại Stamford Bridge.

    Sau 90 phút vừa qua, có nhiều ý kiến cho rằng Super Frankie bây giờ đã cao tay hơn ông thầy của mình. Nhưng khi được hỏi về việc liệu mình có chiến thắng cuộc đấu trí với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Lampard lại nói không:

    "Tôi sẽ không nói về mặt chiến thuật tôi đã thắng ông ấy, bởi Mourinho đã nhiều ít bắt bài được chúng tôi, có thể một phần đó là bởi do trận đấu lượt đi."

    Jose Mourinho says he already knows what tactics Chelsea will use against Tottenham - Bóng Đá

    Lampard không cho rằng mình đã thắng trong cuộc đấu trí với ông thầy cũ.

    "Tiếp sau đó là về vấn đề về các cầu thủ. Chúng tôi cũng có một vài lần sử dụng hệ thống như ngày hôm nay."

    "Hệ thống chỉ hoạt động tốt nếu Ross Barkley và Mason Mount hoạt động đủ cơ động xoay quanh Giroud và tìm được cách thoát xuống."

    "Hệ thống cũng chỉ hoạt tốt khi bộ ba hậu vệ của chúng tôi không bị quá tĩnh và để cho đối thủ thoải mái luân chuyển bóng, bởi họ phải đối mặt với 2 tiền đạo ảo bên kia chiến tuyến."

    "Vì thế, chính các cầu thủ mới là người tạo ra kết quả này. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau, thế nhưng chính các cầu thủ mới là người khiến cho hệ thống hoạt động."

    Những bàn thắng đẹp nhất trong các buổi tập của The Blues:

    Anh Tú | 17:26 23/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...