MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Lampard quyết 'trẻ hóa' Chelsea, sao trẻ tiết lộ sự thật thú vị

    17:27 Thứ tư 06/05/2020 | 9

    BongDa.com.vn Người trong cuộc mới đây đã lên tiếng chia sẻ thật lòng về kế hoạch của cựu thuyền trưởng Derby County.

    Sau khi HLV Maurizio Sarri rời sân Stamford Bridge, nhiều CĐV Chelsea đã nghĩ về một cái tên danh tiếng khác sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng. Tuy vậy, cuối cùng Frank Lampard mới là người được ban lãnh đạo CLB Tây London tin tưởng. Thậm chí, đích thân chủ tịch Roman Abramovich đã can thiệp vào việc chèo kéo chiến lược gia người Anh.

    Tính đến thời điểm này, "Super Frankie" cũng tạo nên không ít điểm nhấn khi trở lại đội bóng cũ trên cương vị mới. The Blues đang xếp thứ 4 với 48 điểm có được. Chưa kể đó, nhà đương kim vô địch Europa League đã trao cơ hội cho không ít sao trẻ. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như trung vệ Fikayo Tomori, hậu vệ phải Reece James, tiền vệ Mason Mount hay tiền đạo Tammy Abraham.

    Gần đây, Billy Gilmour tiếp tục nổi lên như một trong những niềm hi vọng mới của Chelsea. Và trong buổi trả lời phỏng vấn trên Sky Sports, đích thân học trò của Frank Lampard đã có những chia sẻ thú vị về nhà cầm quân 41 tuổi.

    Fikayo Tomori on impact of Chelsea head coach Frank Lampard - Bóng Đá

     Tomori là sao trẻ sáng giá của The Blues. 

    "Đến với mùa giải này, những cầu thủ trẻ cảm thấy mình có cơ hội vì HLV nói rằng ông ấy muốn sử dụng đội hình trẻ. Tammy và Mason đã ghi bàn, tôi đang nỗ lực để chen chân vào đội một. Reece bắt đầu trở lại và làm tốt hơn sau chấn thương.

    Kế đó, các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Azpilicueta, Rudiger và Pedro đều có tiếng nói trong phòng thay đồ. Thật dễ dàng để thích nghi và học hỏi từ những người này", Fikayo Tomori chia sẻ thẳng thắn. 

    Juan Mata ghi bàn vào lưới M.U khi còn chơi cho Chelsea: 

     
    Giang Nam | 16:57 06/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...