MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Lampard nổ phát súng đầu tiên, tuyên bố đầy thách thức tới nhóm Big Six

    08:31 Chủ nhật 07/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Frank Lampard tuyên bố kỳ vọng vào Chelsea mùa này sẽ không bị hạ thấp, nghĩa là mục tiêu chung vẫn là những danh hiệu.

    Tân huấn luyện viên trưởng Frank Lampard và các cầu thủ Chelsea đã đến thủ đô Dublin (CH Ireland) vào thứ Sáu để tham gia tập luyện trước mùa giải và sẽ có các trận đấu với các đối thủ nhẹ ký Bohemians và St Patrick's Athletic vào tuần tới.

    Lampard xác nhận trước khi khởi hành rằng sẽ có sự trở lại đáng kinh ngạc, với các cầu thủ vừa thực hiện nhiệm vụ quốc tế, các cầu thủ thi đấu dưới dạng cho mượn mùa trước và cả các cầu thủ thuộc đội Học viện đều sẽ có mặt ở CH Ireland.

    Ảnh tập Chelsea - Bóng Đá

     Lampard tham gia tập luyện cùng các học trò.

    Việc tích hợp thế hệ trẻ vào đội là một thông điệp quan trọng của người đàn ông 41 tuổi, mặc dù anh cũng nhấn mạnh rằng các tiêu chuẩn và mục tiêu chung là những thứ 'không thể thỏa hiệp'. Lampard nói (theo trang chủ Chelsea): "Thực tế là chúng ta luôn luôn phải có sự cạnh tranh.

    Công việc của tôi là tìm sự cân bằng giữa việc cạnh tranh và đưa vào đội hình một số cầu thủ trẻ. Tôi sẽ luôn để mắt đến các cầu thủ trẻ nhưng họ phải chứng minh rằng họ có đủ những phẩm chất cần có, vì đây là Chelsea và chúng tôi không thể hạ thấp các tiêu chuẩn của CLB được".

    Nhiều người đã đặt câu hỏi rằng liệu vị trí huấn luyện viên trưởng của Chelsea sẽ là áp lực quá lớn đối với một người chỉ có một năm kinh nghiệm cầm quân. Tuy nhiên, anh tin rằng sự nghiệp thi đấu 21 năm, cùng với sự hiểu biết về The Blues, sẽ giúp mọi thứ đi đúng quỹ đạo.

    Chelsea manager Lampard favourite to be next Premier League boss sacked - Bóng Đá

     Lampard tự tin ngồi ghế nóng Chelsea.

    Lampard chia sẻ thêm: "Roman (Abramovich) đã giành 16 danh hiệu trong 16 năm. Ông ấy điều hành câu lạc bộ theo mong muốn của riêng mình và tôi nghĩ rằng mong muốn của ông ấy luôn luôn là tốt nhất cho câu lạc bộ. Ông ấy đã chọn tôi với hy vọng ở tiền đề đó.

    Khi tôi đến Derby, mọi người nói với tôi rằng đã có sáu HLV trong ba năm, và những điều tương tự như thế, vì vậy tôi nghĩ rằng bạn hiểu áp lực khá nhanh. Vai trò của tôi bây giờ là ném những điều đó sang một bên và làm hết sức trên sân tập, và hình thành các mối quan hệ tại câu lạc bộ.

    Tôi đã có cuộc thảo luận với Marina [Granovskaia, giám đốc Chelsea] và họ chính xác là những gì tôi mong đợi. Chúng tôi muốn giành chiến thắng, và chúng tôi muốn giúp đưa các cầu thủ trẻ vào, đó là điều mà tôi sẽ tìm cách làm. Cá nhân tôi nghĩ rằng các HLV nên cố gắng làm điều đó".

    Lampard cũng nhấn mạnh mong muốn trở thành một huấn luyện viên có tư duy cầu tiến và không dựa dẫm quá nhiều vào vinh quang quá khứ. Tuy nhiên, người đàn ông 41 tuổi này có ý định tái tạo một số điều xưa cũ trong phòng thay đồ, đặc biệt là niềm đam mê và mong muốn đại diện cho Chelsea.

    LAMPARD: TIÊU CHUẨN VÀ MỤC TIÊU CỦA CHELSEA VẪN Ở MỨC CAO - Bóng Đá

     Lampard muốn trở thành một HLV cầu tiến và đưa chút ít tư tưởng Chelsea xưa cũ vào phòng thay đồ.

    Anh tiếp tục: "Đó là điều mà tôi cảm thấy rất mạnh mẽ khi còn là một cầu thủ, có lẽ bởi vì tôi được bao quanh bởi những người như Didier [Drogba] và John [Terry] trong phòng thay đồ. Đây chắc chắn sẽ là một phần của thông điệp của chúng tôi, rằng bạn phải cảm thấy yêu câu lạc bộ.

    "Đây là một CLB tuyệt vời vì vậy bạn nên cảm thấy vinh dự khi được ở đây... Tôi sẽ truyền tải thông điệp đó hàng ngày vì tôi tin rằng bạn phải cảm thấy như vậy khi bạn chạy ra sân. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp tăng cường hiệu suất, nó khiến bạn nở nụ cười trên khuôn mặt mỗi ngày...".

    Vũ Quang Toản | 08:15 07/07/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...