MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Lampard: "Mount nên cảm thấy như một cầu thủ lớn nếu cậu ấy chơi như vậy"

    16:54 Chủ nhật 25/08/2019 | 4

    BongDa.com.vn Frank Lampard đã tiết lộ cuộc trò chuyện trước trận đấu của mình với Mason Mount.

     Mason Mount đang là một cái tên nhận được vô số những lời khen sau trận đấu giữa Chelsea và Norwich CIty (Chelsea thắng 3-2). Cầu thủ mang áo số 19 đã ghi bàn trong hai trận đấu liên tiếp cho đội chủ sân Stamford Bridge. Mount đang trên đà trở thành một trong những cái tên quan trọng nhất của Chelsea.

    Trước khi trận đấu trên diễn ra, HLV Frank Lampard - người luôn đặt niềm tin vào Mount, đã nói rằng:

    "Điều quan trọng là anh ấy cảm thấy mình như là một cầu thủ lớn, bởi vì những cầu thủ như Mason, Tammy, Andreas Christensen và Kurt Zouma đều còn rất trẻ. Họ cần phát triển thật nhanh và trở thành những người lãnh đạo trên sân cỏ."

     - Bóng Đá

     Lampard cho thấy mình đúng khi đặt niềm tin vào Mount.

    "Khi tôi hỏi Mason câu đó, anh ấy chỉ cười. Anh ấy là một cậu bé tự tin theo cách thực sự tốt, anh ấy rất khiêm tốn và có đạo đức. Anh ấy nên cảm thấy mình là một cầu thủ lớn nếu anh ấy chơi như vậy. Điều đó không có nghĩa anh ấy đã giỏi rồi, mà thậm chí anh ấy cần làm việc để tốt hơn mỗi ngày." Chiến lược gia người Anh chia sẻ.

    Ở trận đấu hôm qua, ngoài sự toả sáng của Mount, một cầu thủ khác cũng chơi hay không kém là Abraham với cú đúp bàn thắng. Ở vòng tới, Chelsea sẽ tiếp đón Sheffield United trên sân nhà.

    Đức Lộc | 16:15 25/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...