MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • "Lampard mới" ra sức tâng bốc đàn anh Hazard

    19:28 Thứ ba 09/04/2019

    BongDa.com.vn Eden Hazard có một ngày thi đấu trên cả tuyệt vời.

    Eden Hazard đã có một màn trình diễn tuyệt vời trên sân Stamford Bridge, trong ngày một mình anh đóng góp cả hai bàn vào chiến thắng 2-0 trước đối thủ cùng thành phố West Ham.

    Trong đó, pha lập công ở phút thứ 24 thể hiện đẳng cấp khác biệt của Hazard so với các cầu thủ khác hiện tại của Chelsea, một mình cầu thủ người Bỉ dẫn bóng từ giữa sân, vượt qua hai tiền vệ phòng ngự rồi xông thẳng vào vòng cấm, tiếp đó anh thực hiện động tác giả đánh lừa ba hậu vệ của The Hammers trước khi sút tung lưới Lukasz Fabianski, tổng cộng đã có đến sáu cái tên bị Hazard qua mặt.

    Cầu thủ người Bỉ dẫn bóng từ giữa sân và ghi bàn mở tỷ số. 

    Pha độc diễn của Hazard khiến mọi người liên tưởng đến Lionel Messi, đồng thời người đàn em Ruben Loftus-Cheek cũng phải nể phục và gọi anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá đương đại.

    "Tôi tin chắc rằng anh ấy là một trong những cầu thủ hay nhất hành tinh. Thật may mắn cho tôi khi được chơi cạnh Hazard và học hỏi được nhiều điều hay ho từ anh ấy." Tiền vệ người Anh hết lòng khen ngợi cầu thủ chủ chốt của đội.

     - Bóng Đá

     Hazard lại một lần nữa phải gánh cả hàng công Chelsea.

    "Mỗi khi có anh ấy trên sân, các cầu thủ khác như được tiếp thêm sức mạnh, bản thân Eden hoàn toàn đủ khả năng làm được những điều phi thường hơn cả bàn thắng tuyệt vời anh ấy ghi được vào đêm hôm qua."

    Với chấn thương lưng đã bình phục, tiền vệ Cheek được HLV trưởng Maurizo Sarri tin dùng ngay từ đầu và với chiến thắng vào rạng sáng nay của Chelsea, anh mong mọi người có thể xem đó là bàn đạp để tiếp tục thể hiện tốt trong phần còn lại của mùa giải.

    "Lưng của tôi hiện tại đã ổn và thật sự hạnh phúc khi được ra sân thường xuyên. Tôi biết việc HLV không tin dùng tôi thời gian trước là vì chấn thương lưng. Tuy nhiên, hiện tại tôi có thể tự tin nói rằng mình đã hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng ra sân nếu có cơ hội." Loftus-Cheek nói về chấn thương lưng của anh.

     - Bóng Đá

     Loftus-Cheek đã vượt qua chấn thương lưng.

    "Đây là một chiến thắng quan trọng, nó đưa chúng tôi lên thẳng vị trí thứ ba. Tuy nhiên, không bao giờ được tự mãn, đây chỉ là vị trí tạm thời và cả đội cần cố gắng hết sức để giữ thứ hạng này. Tôi thừa nhận bản thân chưa làm tốt trong ngày hôm nay, nhưng may mắn chúng tôi vẫn còn Hazard."

    Nguyễn Kim Bằng | 20:00 09/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...