MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Lampard mang đến điều mới mẻ gì cho Chelsea?

    05:00 Thứ sáu 05/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng 41 tuổi mang theo nhiều kì vọng nơi người hâm mộ khi tiếp quản The Blues. Vậy cựu tiền vệ Tam Sư sẽ có kế hoạch gì với đội bóng thành London?

    Cựu danh thủ Frank Lampard ngồi lên chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge và anh sẽ làm gì để giúp đội nhà lấy lại hình ảnh ông lớn? Thoát khỏi án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA? Một phương án lí tưởng nhiều khả năng sẽ được thuyền trưởng 41 tuổi thực hiện là tạo cơ hội để những tài năng trẻ học viện gia nhập và trao một suất thi đấu ở đội 1.

    Mặt khác, Lampard cũng yêu cầu các huấn luyện viên đội trẻ thay đổi thời gian đào tạo nhằm theo dõi trước hoặc sau khi làm việc với đội hình chính. Người hâm mộ có lí do để kì vọng nếu cựu huyền thoại The Blues thay thế Maurizio Sarri.

    Lampard mang đến điều mới mẻ gì cho Chelsea? - Bóng Đá

    Lampard kí bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với Chelsea.

    Danh tiếng, khả năng tận dụng, giúp đỡ các viên ngọc thô phát triển từ Lampard sẽ giúp ích rất nhiều cho đội nhà trong bối cảnh hiện tại.

    Kế hoạch của cựu thuyền trưởng Derby County không gì khác ngoài việc cùng các trợ lí Jody Morris và Joe Edwards đến theo dõi nhiều hơn các buổi thi đấu đội trẻ. Ngoài ra, họ cần tạo điều kiện để những viên ngọc thô này rèn giũa với bậc đàn anh ở đội 1.

    Các tài năng trẻ The Blues nhiều khả năng có cơ hội sử dụng chung phòng tập thể lực và ăn cùng những thành viên đội hình chính thức Chelsea.

    Lampard mang đến điều mới mẻ gì cho Chelsea? - Bóng Đá

    Chelsea với chức vô địch Europa League 2018/2019.

    Rõ ràng, việc Lampard dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge ở mùa giải 2019/2020 sẽ mang lại nhiều dấu hiệu tích cực với những cầu thủ trẻ đội bóng thành London. Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi hứa hẹn được ra sân nhiều hơn dưới triều đại Maurizio Sarri trước đây.

    Bên cạnh đó, Tammy Abraham, Mason Mount, Reece James và Fikayo Tomori trở thành nguồn viện binh chất lượng nếu họ quay trở lại Chelsea sau khoảng thời gian thi đấu cho mượn thành công.

    Lampard mang đến điều mới mẻ gì cho Chelsea? - Bóng Đá

    Hudson-Odoi trong màu áo Chelsea.

    Điểm mạnh khác nơi Lampard là linh hoạt, biến hóa trong cách thức sử dụng đấu pháp trước các đối thủ khác nhau. Tuy nhiên, tương tự như người tiền nhiệm Sarri, cựu tiền vệ 41 tuổi ưa thích sơ đồ chiến thuật 4-3-3 cùng mẫu cầu thủ chạy cánh tốc độ, xuyên phá vào hàng thủ đối phương.

    Mặc dù vậy, Lampard vốn chủ yếu xây dựng đội bóng dựa trên nền tảng phòng ngự phản công thay vì sở hữu bóng như Sarri. Theo đó, Jack Marriott và Harry Wilson là những “át chủ bài” khai thác khoảng không gian bên 1/3 sân đối phương của Lampard tại Derby.

    Trong màu áo Chelsea, Callum Hudson-Odoi, Willian, Pedro, Christian Pulisic hoàn toàn phù hợp để phát huy hết điểm mạnh từ lối đá phòng ngự phản công nơi Lampard.

    Lampard mang đến điều mới mẻ gì cho Chelsea? - Bóng Đá

    Lampard có nét tương tự về phong cách bóng đá tốc độ như Klopp, mang tính thực dụng kiểu Jose Mourinho.

    Dưới sự chỉ đạo của danh thủ Tam Sư, Derby luôn nguy hiểm ở các tình huống phản công, giành lại bóng ngay khi để mất. Do đó, hoàn toàn có cơ sở khi đưa ra nhận xét phong cách bóng đá nơi Lampard là phiên bản gần tương tự như Jurgen Klopp nhưng ở trình độ thấp hơn.

    Thuyền trưởng 41 tuổi thuộc mẫu chiến lược gia coi trọng việc phân tích dữ liệu về đối thủ trước trận đấu. Lampard luôn tự tin mình sở hữu cá tính độc đáo riêng biệt.

    Tôi cố gắng là chính mình. Tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng. Bạn biết đấy, sao chép hình mẫu bất cứ ai là một sai lầm. Chúng ta cần tìm ra công thức thành công riêng của mỗi người. Tôi nghĩ mình không giống ai so với các huấn luyện viên từng làm việc trước đây,” Lampard phát biểu trên tờ Goal vào tháng Tư.

    Lampard mang đến điều mới mẻ gì cho Chelsea? - Bóng Đá

    Chelsea sẽ ưu tiên sử dụng nhiều tài năng trẻ ở mùa giải 2019/2020.

    Nhiệm vụ của cựu tiền vệ 41 tuổi tại Chelsea sẽ nặng nề hơn trong bối cảnh đội bóng đang thi hành án cấm chuyển nhượng. Eden Hazard ra đi buộc thuyền trưởng người Anh phải xây dựng The Blues từ các tài năng “cây nhà lá vườn”, cùng với đó phát huy thế mạnh nơi các cựu binh dày dặn kinh nghiệm khác.

    Lampard có thành công hay không còn là một dấu hỏi, thế nhưng anh hứa hẹn thổi đến luồng gió mới mẻ cho The Blues ở mùa giải 2019/2020.

    Anh Nguyễn | 19:35 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...