MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lampard lại 'nốc ao' Mourinho, Wenger ra phán quyết bất ngờ

    08:45 Chủ nhật 23/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Cựu thuyền trưởng Arsenal đã đánh giá rất cao tài năng của nhà cầm quân người Anh.

    Vòng 27 Premier League, mọi ánh mắt đã đổ dồn về sân Stamford Bridge để chứng kiến màn tái đấu giữa Chelsea và Tottenham Hotspur. Với lối chơi máu lửa, kiểm soát hoàn toàn thế trận, The Blues đã giành chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục trước đối thủ cùng thành phố.

    Những người ghi bàn cho đội chủ nhà chính là Olivier Giroud cùng Marcos Alonson, hai nhân tố hầu như chỉ ngồi dự bị ở mùa giải 2019/20. Mặt khác, giới chuyên môn cũng quan tâm đến câu chuyện Frank Lampard tiếp tục đánh bại người thầy cũ Jose Mourinho.

    Arsene Wenger gives verdict on Frank Lampard as Chelsea manager after win over Jose Mourinho’s Spurs - Bóng Đá

     Lampard đã thắng Mourinh ở cả 2 lượt trận tại Premier League mùa này.

    Bằng sức trẻ và triết lý huấn luyện hiện đại, cựu thuyền trưởng Derby County một lần nữa đã gieo sầu cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Và khi chia sẻ về cuộc đối đầu thú vị này, HLV Arsene Wenger cũng đánh giá rất cao "Super Frankie".

    "Tôi cảm giác như cậu ta đã làm tốt về tất cả mọi mặt. Khi đội nhà đối mặt với kết quả tồi tệ, cậu ta giữ bình tĩnh và kiên định với lối chơi được đề ra. Tôi nghĩ khi bạn đánh giá một HLV mới bắt đầu sự nghiệp, hãy nhìn cách mà họ đương đầu với nỗi thất vọng.

    Nhìn chung, cậu ta vẫn tiếp tục hành trình của mình và điều đó rất đáng khích lệ. Tôi thích phong cách của Lampard và thích xem họ chơi bóng. Cậu ta thể hiện cá tính rất mạnh mẽ, đó là những gì bạn cần khi làm việc tại một CLB lớn", chiến lược gia 70 tuổi trả lời trên BeIN Sports.

    Trận đấu hấp dẫn giữa Chelsea và Spurs: 

    Giang Nam | 08:15 23/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...