MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • "Lampard không làm vậy, cậu ấy không bao giờ chơi tốt thế được"

    22:37 Chủ nhật 10/11/2019 | 5

    BongDa.com.vn Danny Murphy lý giải cách mà Super Frankie "mở khóa" cho một cậu học trò của mình.

    Tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Stamfrod Bridge tại lượt trận vòng 12 Premier League, đúng như dự đoán, Chelsea đã phải đối mặt với không ít khó khăn mà đội khách mang lại.

    Thế nhưng sau cùng, 3 điểm vẫn nằm gọn trong túi của Frank Lampard cùng các học trò. Willian là một trong những cái tên chơi hay nhất trận đấu này dù không ghi bàn. Và mới đây, chuyên gia Danny Murphy đã lên tiếng chỉ ra tại sao tiền vệ người Brazil lại có màn trình diễn xuất thần tới thế.

    Dưới đây là những phát biểu của ông được Express dẫn lời: 

    WILLIAN ON LAMPARD, FINDING FREEDOM AND THE HUNT FOR TITLES - Bóng Đá

    Danny Murphy tin rằng Willian chơi hay như hiện tại có công lớn của HLV Lampard.

    "Nếu không phải Lampard trao cho Willian chiếc băng đội trưởng, dù thế nào đi nữa cậu ấy cũng không thể chơi hay tới như vậy."

    "Nhưng Willian đã lãnh trách nhiệm đó, Frank muốn cậu ấy giúp đỡ các cầu thủ trẻ trong một trận đấu mà Chelsea đã có những thời điểm gặp khó."

    "Tuổi tác, đó đơn giản chỉ là vấn đề về con số mà thôi. Cậu ấy có 20 pha bứt tốc, nhiều hơn bất cứ ai trên sân."

    Ở một diễn biến khác, không muốn Tammy Abraham ngủ quên trên chiến thắng, Frank Lampard mới đây đã đặt ra một thử thách mới dành cho cầu thủ trẻ này:

    "Abraham cần phải tìm cách ghi bàn trong những trận đấu đẳng cấp như Kane."

    Bàn thắng đầu tiên của Eden Hazard cho Chelsea:

    Anh Tú | 15:25 10/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...