MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Lampard chỉ ra 3 ngôi sao sáng nhất trong trận thua Liverpool

    12:40 Thứ hai 21/09/2020 | 3

    BongDa.com.vn Dù thất bại nhưng chiến lược gia người Anh vẫn khá hài lòng về màn trình diễn của một số cầu thủ ở trận cầu vừa rồi.

     

    Lampard nói về màn trình diễn của Kepa

    Tiếp đón Liverpool trên sân nhà tại vòng 2 Premier League, HLV Frank Lampard đã có một thế trận không hề tệ ở khoảng thời gian hiệp một. Dù để đối thủ nắm quyền kiểm soát nhưng họ vẫn sở hữu nhiều pha phản công sắc nét nhờ khả năng phát bóng cực chuẩn của Mateo Kovacic cùng sự năng động đến từ tân binh Timo Werner.

    Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy đến khi trung vệ Andreas Christensen nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống truy cản trái phép đối với Sadio Mane. Thiệt hại về mặt quân số khiến Chelsea không thể chống lại sức ép cực lớn mà nhà ĐKVĐ tạo ra và bàn thua xảy đến như một lẽ tất yếu.

    Frank Lampard praises three Chelsea players after defeat to Liverpool  - Bóng Đá

     Chelsea bị thủng lưới trong thế thiếu người.

    Dù khá thất vọng khi vừa đánh mất 3 điểm, song HLV Frank Lampard vẫn được an ủi sau khi chứng kiến màn trình diễn chắc chắn từ bộ ba nơi hàng phòng ngự bao gồm Reece James, Kurt Zouma và Fikayo Tomori (vào sân trong hiệp hai).

    "Hôm nay tôi đã nhìn thấy tinh thần chiến đấu của các học trò, tôi đã chứng kiến khát khao bảo vệ khung thành đội nhà từ những Reece James, Kurt Zouma, Fikayo (Tomori) khi cậu ấy vào sân," thuyền trưởng người Anh chia sẻ với Sky Sports.

    "Bạn chơi một nửa trận đấu với mười người, bạn có thể không mắc sai lầm ở bàn thua thứ hai và ghi bàn gỡ hòa 1-1, nhưng tôi biết nếu như vậy thì đó không phải là bóng đá, thậm chí tôi cũng không thể suy nghĩ về điều đó."

    Trường Sơn | 12:10 21/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...