MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Lampard: "3 cậu ấy là minh chứng cho thấy vì sao cần có sự kiên nhẫn"

    23:27 Thứ tư 25/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Frank Lampard đã lên tiếng khen ngợi 3 cậu học trò trẻ tuổi của ông vì đã chơi tốt trong trận gặp Tottenham.

    Sau trận đấu mà Chelsea "đại phá" Tottenham Hotspur ngay trên sân của đối thủ, rõ ràng là những áng mây mù đã bị xua tan đi rất nhiều khỏi thành tây London.

    Những cái tên trẻ tuổi của The Blues một lần nữa tìm về hình ảnh vốn có của mình. Và theo HLV Frank Lampard, đó là lý do vì sao cần có sự kiên nhẫn với những sao mai của câu lạc bộ.

    Dưới đây là những chia sẻ của ông được Football London dẫn lời:

    "Tôi đòi hỏi những phản ứng từ các cầu thủ, và cả chính tôi nữa sau trận thua trước Bournemouth."

    "Và họ đã cho thấy điều đó [trận gặp Tottenham]. Tôi không bao giờ có suy nghĩ là họ sẽ không làm được."

    Willian: I will stay at Chelsea until 40 - Bóng Đá

    Lampard là một HLV luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ.

    "Màn trình diễn của Mason Mount, Tammy Abraham cùng với Tomori đều rất tốt. Đó là minh chứng rõ nhất cho thấy bạn cần có sự kiên nhẫn với các cầu thủ trẻ."

    "Đôi lúc họ sẽ gặp khó khăn, nhưng họ sẽ học hỏi và chơi tốt hơn nữa."

    Ở một diễn biến khác, Mason Mount đã dành cho Willian những lời khen ngợi đặc biệt sau cú đúp của ngôi sao người Brazil trong trận thắng 2-0 trước Tottenham:

    "Tôi là một fan hâm mộ lớn của anh ấy khi tôi còn trẻ, ở học viện Chelsea."

    Cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng đầu tiên của Eden Hazard cho Chelsea:

    Anh Tú | 22:57 25/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...