Và hiển nhiên, động thái "làm loạn" kể trên không thể thoát khỏi sự quan tâm từ UEFA. Theo báo chí Anh, UEFA đã đưa Manchester City vào danh sách "đen", theo dõi việc tuân thủ nghiêm luật Công bằng tài chính (FFP). Sau Man City, PSG (khi hoàn tất vụ Neymar) và AC Milan là các CLB tiếp theo.
Hè này Manchester City đã chi tổng cộng 220 triệu bảng cho các bản hợp đồng chính Kyle Walker, Benjamin Mendy, Danilo, Bernardo Silva, thủ thành Ederson. Trong bài phát biểu gần đây, Pep Guardiola còn tiết lộ Man City có thể... mua thêm:
"Chúng tôi không còn nhiều tiền để chi tiêu nữa. Trước đó Man City đã phải chi khá nhiều và không mua về được nhiều cầu thủ lắm. TTCN năm ngoái thật quá đắt đỏ, tuy nhiên nếu có cơ hội chiêu mộ ai đó phù hợp, chúng tôi sẽ cố gắng thử sức."
Vào tháng 9/2009, UEFA cho ra đời Luật Công bằng tài chính (Financial Fair Play – FFP) “nhằm ngăn cản các CLB chi tiêu vượt quá số tiền họ kiếm ra.” Kể từ mùa giải 2013-14, FFP chính thức có hiệu lực và các CLB không đáp ứng quy định sẽ bị phạt, với mức nặng nhất là cấm tham gia các giải đấu do UEFA tổ chức.