MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Lắm chiêu trò nhằm thắng Việt Nam, Thái Lan bất ngờ gặp khó vì điều này

    22:19 Thứ sáu 03/05/2019 | 4

    BongDa.com.vn Dù sử dụng khá nhiều tiểu xảo nhằm "hạ bệ" Việt Nam, giành lại vị thế trùm Đông Nam Á, nhưng Thái Lan rơi vào tình thế bất khả kháng tại King's Cup.

    Có thể nói chưa bao giờ bóng đá Thái Lan cay cú với bóng đá Việt Nam như lúc này. GATO vì những thành công liên tiếp của thầy trò HLV Park Hang-Seo, liên đoàn bóng đá Thái Lan dù bị từ chối nhưng vẫn kiên trì mời đến lần thứ 3 để Việt Nam chấp nhận dự King's Cup 2019.

    Mọi chuyện vẫn chưa hết, trong lễ chia cặp bốc thăm, Thái Lan tiếp tục chơi chiêu khi đẩy Việt Nam gặp đội tuyển Curacao, đối thủ mạnh nhất giải với vị trí thứ 82  thế giới theo bảng xếp hạng FIFA. Ngược lại, Thái Lan quyết tâm phục thù Ấn Độ, đội từng thắng họ đến 4-1 tại Asian Cup 2019.

    Lắm chiêu trò nhằm thắng Việt Nam, Thái Lan bất ngờ gặp khó vì điều này - Bóng Đá

     "Messi Thái" chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho King's Cup 2019.

    Theo dự kiến King's Cup 2019 diễn ra  là lúc Thái Lan công bố tên HLV mới, thế nhưng dù đã đưa ra lời mời khá dẫn dẫn về lương, thưởng, liên đoàn bóng đá nước này vẫn chưa nhận được hồ sơ ấn tượng. Trong tình thế bắt buộc, Thái Lan phải đôn trợ lý Sirisak Yodyardthai lên làm HLV tạm quyền. Vấn đề là Sirisak chưa có bằng FIFA ProLicense nên LĐBĐ Thái Lan phải hạ mình năn nỉ AFC cho ông Sirisak nợ bằng. 

    Vị thuyền trưởng tạm quyền Sirisak Yodyardthai vừa lên chức đã có tuyên bố lấy lòng người hâm mộ và LĐBĐ Thái Lan: "Thái Lan sẽ thắng tất cả đối thủ tại King's Cup 2019, đặc biệt là Việt Nam. Chúng ta sẽ lấy lại vị thế King of Asean." Tuy nhiên, tuyên bố mạnh mẽ là 1 chuyện còn thực hiện hay không là 1 chuyện khác.

    Không phải ngẫu nhiên mà HLV Sirisak yêu cầu LĐBĐ Thái Lan triệu tập tất cả cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá nước này về chuẩn bị cho King's Cup 2019. Theo Siam Sport, ông Sirisak phải than trời khi vừa nhận được thông tin các CLB Nhật Bản không chịu "nhả" cầu thủ Thái Lan vì vướng lịch thi đấu vòng đấu thứ 14 J-League.

    Lắm chiêu trò nhằm thắng Việt Nam, Thái Lan bất ngờ gặp khó vì điều này - Bóng Đá

    HLV Park Hang-Seo sẽ sửng dụng Alexander Dang, Filip Nguyen, Jason Pendant tại King's Cup?

    Theo quy định FIFA đối với những giải đấu quốc tế như King's Cup, các CLB phải trả cầu thủ về thi đấu cho ĐTQG trước ngày khai mạc giải 2 tuần. Điều này đã được câu lạc bộ OH Leuven (Bỉ) tuân thủ khi đồng ý cho thủ môn Kawin Thamsatchanan về phục vụ đội tuyển từ ngày 15/5.

    Trong khi đó 3 trụ cột của đội tuyển Thái Lan là tiền vệ được gán cho biệt danh "Messi Thái" Chanathip Songkrasin (Hokkado Consadole Sapporo), tiền vệ Thitipan Puangchan (Oita Trinita), đội trưởng Thái Lan Theerathon Bunthaman (Yokohama Marinos) phải đến khi vòng 14 J-League kết thúc vào ngày 1/6 mới trở về Thái Lan chuẩn bị cho King's Cup.

    Như vậy, 3 gương mặt chủ chốt này của Voi chiến chỉ có 3 ngày hội quân, chuẩn bị cùng Thái Lan trước trận gặp Ấn Độ ngày 5/6. Đây là bài toán hết sức nan giải đối với HLV tạm quyền Sirisak vì thời gian quá ngắn, rất khó để lắp ráp đội hình cũng như thực hiện các bài tập chiến thuật ăn ý, hiệu quả.

    King’s Cup 2019 khai mạc vào ngày thứ Tư 5/6,  chủ nhà Thái Lan sẽ tiếp Ấn Độ trong khi Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt sẽ đối đầu Curacao. Ngày thứ Bảy 8/6, 2 đội thua sẽ tranh hạng 3 trong khi 2 đội thắng quyết đấu cho chức vô địch.

    Tiểu Phương | 21:30 03/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...