MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • La Liga bước vào giai đoạn quan trọng đầu tiên sau đại dịch COVID-19

    08:59 Thứ năm 23/04/2020

    BongDa.com.vn Quyết định có phần kỹ lưỡng của những người đứng đầu giải đấu nhằm hạn chế rủi ro thấp nhất.

    Như đã đưa tin, trước ảnh hưởng nặng nề và sức huỷ diệt của đại dịch COVID-19, nhiều giải đấu lớn hàng đầu thế giới buộc phải tạm hoãn nhằm thực thi việc cách ly, giãn cách xã hội. Virus Corona được xem là hiểm hoạ toàn cầu. Vì lẽ đó, mọi sơ suất dù là nhỏ nhất cũng dẫn đến những thiệt hại nặng nề.

    Hiện tại, trải qua giải đoạn cao điểm 1 tháng phòng, chống COVID-19, nhiều quốc gia trên thế giới đang có những tín hiệu tích cực. Với Tây Ban Nha, Ý và Anh, những quốc gia được xem là tâm dịch nhưng cũng là loạt cường quốc có các giải đấu hàng đầu Châu Âu hiện nay, việc tính đến khả năng quay trở lại thi đấu đã được cân nhắc.

    Trước viễn cảnh COVID-19 có dấu hiệu chững lại và thuyên giảm dần, Tây Ban Nha hay đơn cử là giải La Liga đã sẵn sàng cho kế hoạch trở lại. Sau cuộc họp giữa Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và La Liga, một kế hoạch đã được ấn định để giải đấu sớm được tiếp tục.

    All La Liga players to take Coronavirus test on Tuesday - Bóng Đá

    La Liga đang tính đến kế hoạch trở lại.

    Cuộc họp kéo dài 8 giờ đồng hồ quyết định rằng tất cả các cầu thủ và nhân viên câu lạc bộ muốn quay lại làm việc sẽ phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 vào chiều thứ ba tới để xác định xem họ có bị nhiễm Virus Corona hay không. Bài kiểm tra sẽ được yêu cầu trước khi các đội có thể bắt đầu nghĩ về việc trở lại tập luyện hàng ngày.

    Đồng thời, nguồn tin mới đây từ Marca cũng cho hay, sẽ có "3 lớp" xét nghiệm trước khi La Liga bắt đầu trở lại nhằm hạn chế rủi ro thấp nhất của sự lây lan từ COVID-19.

    Mikel Arteta gửi thông điệp về COVID-19 cho người hâm mộ:

     
    Minh Trí | 08:29 23/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...