Kylian Mbappe được Drogba, Alan Shearer ca ngợi hết lời
13:34 Chủ nhật 01/07/2018
Sau màn trình diễn chói sáng ở trận Argentina, tài năng trẻ Kylian Mbappe nhận “cơn mưa” lời chúc từ các huyền thoại của bóng đá thế giới.

Ở tuổi 19, Mbappe khiến làng túc cầu một phen “náo loạn” khi ghi cú đúp vào lưới Argentina. Tốc độ và sự dũng mãnh của tài năng 19 tuổi khiến hàng thủ của đội bóng xứ tango trải qua 90 phút kinh hoàng. Chính vì điều đó, những tiền đạo xuất chúng của bóng đá thế giới cũng phải ngả mũ thán phục Mbappe.

Cựu tiền đạo Didier Drogba chia sẻ với BBC: “Mbappe đang sở hữu mọi thứ. Cậu ấy là mẫu tiền đạo toàn diện dù chỉ mới 19 tuổi.”

Kylian Mbappe được Drogba, Alan Shearer ca ngợi hết lời - Bóng Đá

Kylian Mbappe vừa hủy diệt Argentina.

Cùng chung quan điểm với Drogba, chân sút vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá Anh là Alan Shearer phấn khích nói về đàn em: “Tốc độ, kỹ thuật, dứt điểm, khả năng xoay sở với các vệ tinh xung quanh, Mbappe có tất cả mọi thứ. Bạn có thể thấy 4 tiền đạo hàng đầu đang ngồi ở đây để ca tụng Mbappe. Chúng tôi nói nhiều về Messi và Mbappe trước trận, và một trong hai đã thể hiện khả năng. Cầu thủ 19 tuổi đã để lại màn trình diễn tuyệt vời."

Nhìn vào cách chơi bóng của Mbappe, có thể thấy tốc độ chính là vũ khí đáng sợ nhất của tài năng 19 tuổi. Ở mùa giải 2017/18, tốc độ của Mbappe trong trận PSG - Lille từng tiệm cận với kỷ lục của huyền thoại làng điền kinh Usain Bolt.

Theo đó, trong tình huống dốc bóng từ giữa sân, tốc độ cao nhất của Mbappe lên đến 44,7 km/h. Tốc độ trung bình ở cả quãng đường chạy của Mbappe là 36 km/h. Năm 2009, “tia chớp” Usain Bolt lập kỷ lục thế giới ở cự ly 100 m khi đạt vận tốc trung bình 37,5 km/h. Chừng đó để thấy Mbappe đáng sợ đến chừng nào.

Huyền thoại Shearer nói thêm: “Khi nhìn vào một tiền đạo, bạn mong chờ các bàn thắng. Nhưng không chỉ có vậy, phải còn tốc độ và khả năng xoay sở nữa. Mbappe thể hiện tất cả điều đó ở trận Argentina, màn trình diễn đáng kinh ngạc.”

Kylian Mbappe được Drogba, Alan Shearer ca ngợi hết lời - Bóng Đá

Tình huống chạy nước rút tuyệt vời của Mbappe, khiến Rojo phải phạm lỗi ở vòng cấm.

Sau trận Argentina, Mbappe là cầu thủ thứ hai trong lịch sử chưa bước qua tuổi 20, nhưng ghi hai bàn thắng ở vòng 16 đội World Cup. Trước Mbappe, “vua bóng đá” Pele từng thiết lập kỷ lục vào năm 1958. Ngoài ra, Mbappe là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Pháp ghi hai bàn ở vòng knock-out khi chưa bước sang tuổi 20.

Lúc này, Mbappe đã có 3 pha lập công ở World Cup 2018. Anh sẽ chạy đua cùng Hary Kane (5 bàn), Romelu Lukaku (4 bàn) ở danh hiệu vua phá lưới World Cup 2018.

Cựu tiền đạo Juergen Klinsmann gửi lời nhắn nhủ đến đàn em: “Có rất nhiều tiềm năng đang hội tụ ở Mbappe. Hy vọng Mbappe vẫn có thể giữ đôi chân trên mặt đất.”

Nguồn: Zing.vn
Viết Tuệ | 11:01 01/07/2018