MỚI NHẤT :
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Ký giả Anh: Cứ đá thế này, tuyển Việt Nam có thể nghĩ đến World Cup

    22:58 Thứ sáu 25/01/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nhà báo Anh, Sean Carrol cho rằng tuyển Việt Nam có thể nghĩ đến việc tham gia World Cup nếu tiếp tục trình diễn một phong độ ấn tượng như hiện nay.

    Tham dự Asian Cup 2019, dù rơi vào một bảng đấu khó với sự góp mặt của những đội bóng mạnh như Iraq hay Iran, thế nhưng tuyển Việt Nam vẫn thi đấu ấn tượng khi đánh bại Yemen và giành vé đi tiếp vào vòng knock-out.

    Không những thế, thầy trò HLV Park Hang-seo còn liên tiếp tạo bất ngờ khi đánh bại tuyển Jordan sau loạt penalty cân não và khiến ứng cử viên vô địch, Nhật Bản phải "vã mồ hôi" mới có thể giành chiến thắng 1-0. 

    Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của "Các chiến binh Sao vàng", nhà báo người Anh, Sean Carrol nhận xét: "Không nghi ngờ gì nữa, Việt Nam - nhà vô địch Đông Nam Á đã có màn thể hiện thật sự xuất sắc ở Asian Cup, tiêu biểu như trận đấu trước Nhật Bản vừa qua.

    Ký giả Anh: Cứ đá thế này, tuyển Việt Nam có thể nghĩ đến World Cup - Bóng Đá

    Nhà báo Anh, Sean Carrol cho rằng tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tham dự World Cup nếu tiếp tục duy trì phong độ này.  

    Tôi nghĩ nếu đội khác gặp Việt Nam có thể sẽ không vượt qua được họ. Thầy trò HLV Park Hang-seo chơi thứ bóng đá nhanh và rất kĩ thuật. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, ở World Cup sắp tới, họ có thể tham dự không biết chừng".

    Phi Yến | 22:10 25/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...