MỚI NHẤT :
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Klopp thừa nhận ý đồ bất thành, chỉ ra thay đổi đảo ngược cục diện

    16:19 Chủ nhật 15/09/2019

    BongDa.com.vn Một sự sắp xếp của HLV Jurgen Klopp ở đội hình xuất phát đã không phát huy hiệu quả.

    Đội hình xuất phát của Liverpool đối đầu với Newcastle hẳn đã gây bất ngờ cho nhiều người, khi bộ 3 tấn công của họ thiếu vắng Roberto Firmino, vai trò trung phong được giao cho Sadio Mane và cánh trái được đảm nhiệm bởi Divock Origi. Rõ ràng giải pháp khác biệt của HLV Jurgen Klopp đã không thực sự phát huy hiệu quả, và bản thân nhà cầm quân người Đức cũng phải thừa nhận điều này sau trận.

    "Đó là ý tưởng của tôi khi xếp Sadio xuất phát ở trung tâm và Div [Origi] ở cánh trái", trang chủ Liverpool dẫn lời Jurgen Klopp nói với các phóng viên sau trận đấu. "Nó không hoạt động tốt lắm, dù nó đã từng phát huy hiệu quả trong các trận trước.’’

    Klopp: 'It was my idea to start Sadio in the centre. It didn't work out really well' - Bóng Đá

    HLV Jurgen Klopp thừa nhận việc xếp Mane đá cắm và Origi bên trái đã không phát huy hiệu quả.

    "Hôm nay, chúng tôi phải đấu với một đội phòng ngự rất sâu nên mọi chuyện hơi khác một chút. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã phải thay đổi ngay trong trận đấu. Tất nhiên khi Bobby [Roberto Firmino] xuất hiện ở vị trí sở trường của mình, Sadio đã lại linh hoạt với các khoảng không, Mo vẫn rất mạnh mẽ trong các tình huống một đối một với các hậu vệ mạnh về thể chất. Khi chúng tôi đã linh hoạt với vị trí của Sadio và Bobby, đưa bóng cho Mo nhiều hơn, đồng thời phối hợp một - hai xung quanh và trong vòng cấm, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu.''

    "Chúng tôi đã giành được rất nhiều tình huống bóng thứ 2 và không bị phản công nhiều nữa, vì vậy đây là một trận đấu thực sự tốt.’’

    Nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất từ chiến dịch UEFA Champions League 2018/19 của Liverpool:

    Ngọc Bách | 06:14 15/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...