MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Klopp: "Salah không hạnh phúc!"

    07:09 Thứ hai 01/10/2018

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp đã có những chia sẻ về tình hình của Mohamed Salah trong thời gian qua.

    Trong khi Liverpool đang đạt phong độ cao từ đầu mùa với việc giành tới 6 chiến thắng, 1 hòa tại Premier League thì Mohamed Salah - chủ nhân của danh hiệu 'Vua phá lưới' mùa trước lại tỏ ra khá lạc lõng so với các đồng đội.

    HLV Klopp thừa nhận Salah không hạnh phúc - Bóng Đá

     Salah không có trận đấu tốt trước Chelsea.

    Theo đó, Salah thi đấu không thực sự ấn tượng và đỉnh điểm cho sự thất vọng là việc anh bị HLV Jurgen Klopp rút ra sân nhường chỗ cho Xherdan Shaqiri ở phút 66 trận hòa Chelsea vừa qua. Chiến lược gia người Đức không ngần ngại nói lên tâm trạng chán chường của Salah.

    Chia sẻ trên tờ Goal, Jurgen Klopp cho hay: "Chắc chắn Salah không hạnh phúc. Làm sao cậu ấy có thể hạnh phúc được? Thế nhưng, đó là một tình huống bình thường. Chúng tôi sẽ thảo luận với cậu ấy.

    Thực tế chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Mọi thứ đều ổn. Cậu ấy vẫn nỗ lực tập luyện và cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Tôi biết báo chí sẽ khá chú ý tới Salah nhưng cậu ấy chỉ có một trận đấu không hay mà thôi."

    Video tài năng của Salah:

    Tiểu Lam | 06:56 01/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...