MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Klopp lôi cả... vợ ra để chấn chỉnh thái độ của Salah và Mane

    11:12 Thứ hai 17/09/2018

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng The Kop tỏ ý nhắc nhở cách thi đấu đang đi sai hướng của 2 cậu học trò.

    Cuối tuần qua, Liverpool giành chiến thắng 2-1 quan trọng trước đối thủ đáng gờm Tottenham ngay tại Wembley, qua đó tiếp tục duy trì mạch trận toàn thắng. Dù vậy, đâu đó vẫn có một vài tiếc nuối khi đoàn quân do Jurgen Klopp dẫn dắt phung phí khá nhiều cơ hội. Các ngòi nổ The Kop mà tiêu biểu là Sadio Mane và Mohamed Salah đa phần chọn phương án dứt điểm nhanh, thay vì chuyền bóng đến đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn. 

    Không thể gia tăng nhiều số lượng bàn thắng, Liverpool chính thức bị Chelsea vượt mặt chiếm ngôi đầu, do kém hơn về hiệu số. Trả lời phỏng vấn Independent, thuyền trưởng The Kop nhận xét: "Các cầu thủ không tham lam. Là bình thường vì tôi muốn họ ghi bàn và khuyến khích họ sút nhiều. Tuy nhiên, vẫn có những lúc nhất định họ phải thực hiện các đường chuyền."

    Klopp bực tức vì Mane và Salah không chuyền cho nhau - Bóng Đá

     Salah và Mane chưa thật sự thi đấu đồng đội như mùa trước.

    "Một phần là do Salah và Mane đã quen ghi bàn từ những vị trí không hẳn thuận lợi. Dù sao cách họ di chuyển cũng giúp tạo khoảng trống để các cầu thủ còn lại tận dụng, như trong bàn thứ hai. Vì vậy, nếu họ không ghi bàn trong một ngày, tôi không có vấn đề gì với điều đó."

    Klopp sau đó thừa nhận vô cùng tiếc nuối với số cơ hội bỏ lỡ: "Nếu đây là lần đầu tiên, tôi sẽ vui vẻ. Thế nhưng chuyện này lại đang xảy ra thường xuyên. Đến vợ tôi còn ghét phải chứng kiến."

    Nam Tan | 10:00 17/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...