MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Klopp khước từ yêu cầu đầu tiên của "bom tấn" Alisson

    11:38 Thứ hai 23/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Rất muốn góp mặt trong chuyến du đấu của Liverpool trên đất Mỹ, song những gì Alisson Becker nhận được chỉ là "cái lắc đầu" của HLV Jurgen Klopp.

    Gia nhập Liverpool với mức giá 67 triệu bảng, Alisson Becker đã trở thành thủ môn có mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử. Với khát khao chứng tỏ giá trị bản thân, thủ thành người Brazil rất muốn góp mặt trong chuyến du đấu của The Kop trên đất Mỹ, song đáp lại chỉ là "cái lắc đầu" của HLV Jurgen Klopp.

    Klopp khước từ yêu cầu đầu tiên của

     Klopp khước từ yêu cầu sớm ra sân của "bom tấn" Alisson.

    Sau thất bại 1-3 trước Borussia Dortmund, Klopp tiết lộ đã từ chối yêu cầu ra sân ở xứ sở cờ hoa của Alisson. "Alisson rất muốn thi đấu. Cậu ấy cũng có thể góp mặt cùng chúng tôi ở Mỹ, song điều này chẳng có ý nghĩa gì cả.

    Cậu ấy vừa trải qua một mùa giải rất dài và khá căng thẳng. Vì vậy, tôi quyết định để cậu ấy tiếp tục nghỉ ngơi. Vẫn còn hai trận trước mùa giải và cuộc đối đầu với West Ham chỉ là trận đầu tiên của mùa giải, không phải trận cuối cùng," Klopp cho hay.

    Sau chuyến du đấu Mỹ, Liverpool sẽ có 2 trận giao hữu gặp Napoli (04/08) và Torino (07/08). Alisson sẽ không phải chờ quá lâu, khi chiến lược gia người Đức đã ấn định trận ra mắt của tân binh 25 tuổi này: "Cậu ấy có thể ra sân ở Dublin (gặp Napoli)".

    Mặt khác, thuyền trưởng Liverpool khẳng định chưa có quyết định về tương lai của hai thủ thành còn lại là Loris Karius và Simon Mignolet. "Cả hai đều là thủ môn xuất sắc. Theo quan điểm của tôi thì không việc gì phải vội vàng. Mọi cầu thủ đều có thể chứng tỏ mình xứng đáng với màu áo Liverpool từ đây cho đến cuối kỳ chuyển nhượng," Klopp chia sẻ.

    Bảo Bảo | 11:08 23/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...