MỚI NHẤT :
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Klopp khó chịu khi phóng viên liên tục nhắc đến trận thua Watford

    10:25 Thứ tư 04/03/2020

    BongDa.com.vn Lữ đoàn đỏ đang trải qua giai đoạn thi đấu đáng thất vọng trên mọi đấu trường.

    Nhìn vào thành tích của Liverpool nửa tháng gần đây, có lẽ những người hâm mộ lạc quan nhất của họ cũng phải sốt ruột. Trong 4 trận đấu gần đây nhất trên mọi đấu trường, The Reds đã thua đến 3. Đầu tiên là trận thua Atletico Madrid ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, sau đó là trận thua sốc trước Watford, và mới đây bị Chelsea loại khỏi FA Cup.

    McAteer: Only Van Dijk and Alisson are untouchable  - Bóng Đá

     Liverpool đã bị loại khỏi 2 đấu trường mùa này.

    Trong số đó, trận 0-3 trước Watford bị nhắc đi nhắc lại nhiều nhất, bởi đây là một đội bóng vốn nằm trong nhóm xuống hạng. Trận thắng này giúp Watford vươn ra ngoài nhóm đèn đỏ, và khiến Liverpool đứt mạch 44 trận không thua, mất luôn cả cơ hội hoàn thành mùa giải bất bại.

    Tuy nhiên, việc phóng viên nhắc lại trận thua Watford sau trận thua Chelsea khiến HLV Jurgen Klopp không thể vui vẻ: "Tôi sẽ rất vui lòng nếu các anh ngừng nhắc đến trận đó. Đây không phải những tuần thi đấu tuyệt nhất mùa giải của chúng tôi, nhưng chúng tôi đang lên kế hoạch để tới đây chơi những trận tuyệt nhất."

    Cuối tuần này, Lữ đoàn đỏ sẽ tiếp đón Bournemouth ở Ngoại hạng Anh, trước khi chơi trận quyết định với Atletico cũng trên sân nhà. Klopp cho biết ông sẽ tập trung vào từng trận một: "Chúng tôi chưa nghĩ về Atletico Madrid, tất cả bây giờ là Bournemouth. Họ thi đấu với tất cả những gì mình có, đã làm xuất sắc trước Chelsea."

    "Mọi người không việc gì phải thấy tiếc cho chúng tôi cả, chúng tôi sẽ giành chiến thắng, đó là điều chúng tôi sẽ làm thứ Bảy này."

    Những cầu thủ từng chơi cho cả Liverpool và Wolves: 

    Hoài Thu | 09:55 04/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...